Pháp luật

Cướp 50.000 đồng, 2 thanh niên chia nhau 10 năm tù

Sau cuộc nhậu, Trọng và Thuấn rủ nhau xách mã tấu ra đường cướp tài sản. Hai thanh niên này bị công an bắt quả tang khi vừa trấn lột được 50.000 đồng.

Sau cuộc nhậu, Trọng và Thuấn rủ nhau xách mã tấu ra đường cướp tài sản. Hai thanh niên này bị công an bắt quả tang khi vừa trấn lột được 50.000 đồng.


Hai bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Phúc.


Đến 22h, Trọng lấy mã tấu rủ Thuấn đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Thấy anh Dương Đức Tài đi bộ theo hướng quốc lộ 1A vào vùng 4 Hải quân (TP Cam Ranh), Trọng lấy xe máy chở bạn bám theo.

Thuấn cầm mã tấu chặn Tài lại nói "anh có tiền không cho em xin mấy chục nghìn nhậu". Anh Tài trả lời không có rồi bỏ chạy vào quán ăn bên đường để lánh nạn.

Thuấn đuổi theo không kịp nên quay lại cùng Trọng đi tìm "con mồi" khác để cướp. Khi 2 thanh niên này "xin đểu" 50.000 đồng của đôi nam nữ ngồi tâm sự bên đường thì Công an phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) đi tuần bắt quả tang.

Phiên xử sơ thẩm, TAND TP Cam Ranh phạt Trọng 7 năm và Thuấn 3 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Cả 2 bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 25/5, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

>> Khống chế bảo vệ, phá két sắt cướp hàng trăm triệu đồng
>> Trộm xe trên đường tẩu thoát bị xe tông chết

Theo Hoàng Phúc - Khắc Thành (Zing.vn)