Pháp luật

Cuộc trả thù bất thành của nhóm đi câu trộm cá

Đi câu trộm cá song bị Thìn phát hiện, Sơn rủ thêm bạn tới gây hấn song không ngờ đối thủ quá mạnh.

Bản án ngày 14/12 của TAND Hà Tĩnh xác định, khoảng 17h ngày 10/7/2016, Hồ Xuân Sơn (36 tuổi) rủ Nguyễn Văn Đắc (28 tuổi) và ba người bạn tới tìm Nguyễn Văn Thìn (41 tuổi) để trả thù việc ba hôm trước bị anh này đánh vì câu trộm cá.

Biết Thìn đang đá bóng tại sân vận động Phố Châu (huyện Hương Sơn), nhóm của Sơn đi ôtô đến tìm. Thìn nghe tin đã lập tức gọi thêm Nguyễn Đức Hiệp, Hồ Anh Tuấn cầm theo dao và kiếm tới "tiếp đón".

Cuộc trả thù bất thành của nhóm đi câu trộm cá
Ảnh minh họa.

Khi giáp mặt, thấy yếu thế nên nhóm Sơn bỏ chạy, riêng Đắc bị bao vây.

Nhà chức trách cáo buộc, Đắc bị Tuấn và Thìn lao vào đấm đá, Hiệp cầm dao đâm khiến tử vong sau đó tại bệnh viện.

HĐXX tuyên phạt Hiệp án phạt 14 năm 6 tháng tù, Thìn 13 năm, Tuấn 10 năm cùng về tội Giết người.

Sơn cùng ba người còn lại bị phạt từ 9 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)