Pháp luật

CSGT chặn nhóm người nghi dùng ôtô bắt giữ con nợ

Thấy thanh niên có nhiều thương tích bị 3 kẻ xăm trổ giữ trên ôtô, CSGT yêu cầu kiểm tra nhưng 2 tên chạy thoát. Nghi nhóm bắt giữ con nợ, lực lượng chức năng đã bàn giao công an.

Chiều 1/12, tổ cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) nhận tin báo có nhóm người trên ôtô gắn biển 30V nghi bắt giữ người trái phép.

CSGT chặn nhóm người nghi dùng ôtô bắt giữ con nợ
Thanh niên xăm trổ và chiếc ôtô liên quan vụ việc. Ảnh: H.Đ.

Thượng úy Trần Ngọc Trung (Phó đội trưởng Đội 6 Công an Hà Nội) cho biết khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe, trên cabin có một thanh niên bị thương, máu vương đầy quần áo.

Nạn nhân bị 3 thanh niên xăm trổ ngồi vây kín.

Nghi nhóm côn đồ bắt giữ người trái phép, tổ cảnh sát đã thông báo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm.

Trong lúc làm việc, 2 trong số 3 thanh niên xăm trổ lợi dụng đám đông, đã bỏ trốn. Người còn lại bị cảnh sát khống chế, anh ta khai tên Kiên (19 tuổi, ở quận Hoàng Mai).

Tại cơ quan công an, nạn nhân khai tên Vĩnh (30 tuổi, quê Nam Định). Người này tố 3 kẻ côn đồ giữ và đánh đập trên ôtô do nợ nần.

Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận vụ việc để điều tra.

CSGT chặn nhóm người nghi dùng ôtô bắt giữ con nợ - 1
Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)