Pháp luật

Container nhập lậu “khủng” hàng kim khí điện máy trái phép

Tối 11-10, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết đã bắt giữ xe container và 5 xe tải để điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu hàng hàng kim khí điện máy từ Campuchia về Việt Nam.

Tối 11-10, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết đã bắt giữ xe container và 5 xe tải để điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu hàng hàng kim khí điện máy từ Campuchia về Việt Nam.
Tang vật bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, Tịnh đã không xuất trình hóa đơn chứng từ, hồ sơ nhập khẩu chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua đấu tranh, Tịnh khai nhận được thuê vận chuyển số hàng này từ Bình Phước về Bình Dương.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định: Số hàng trên do một người tên Tý (hiện sống tại Campuchia) gom ở Campuchia đưa Việt Nam tiêu thụ. Người tiếp nhận số hàng trên tên Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Cơ quan Công an nhận định, Thắng và Tý có dấu hiệu buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Đức Mừng (CAND Online)