Pháp luật

Công an TP.HCM nói về vụ thanh niên 19 tuổi bị bắn chết: 'Thông tin công an bắn người là chưa chính xác'

Video: Nam thanh niên trúng đạn khi chạy sau đoàn đua xe ở Sài Gòn

Đại diện Công an TP.HCM cho biết chưa thể khẳng định 2 người dùng súng bắn chết thanh niên đi theo đoàn đua xe vào chiều 3/6 là công an như mạng xã hội đăng tải.

Công an TP.HCM nói về vụ thanh niên 19 tuổi bị bắn chết: 'Thông tin công an bắn người là chưa chính xác'
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Minh Mẫn.

Chiều 4/6, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương điều tra vụ nghi nổ súng khiến 1 thanh niên 19 tuổi tử vong khi đang đi theo đoàn đua xe vào chiều 3/6.

"Công an đang trích xuất tất cả các camera gần hiện trường để điều tra. Về việc mạng xã hội cho rằng 2 người dùng súng bắn khiến thanh niên tử vong là công an thì chưa chính xác. 

Do hiện trường rộng, còn nhiều sự việc liên quan cần được làm rõ nên chưa khẳng định được 2 thanh niên dùng súng bắn anh Kiệt là công an.

Khi nào có kết quả điều tra sẽ thông tin đến báo chí", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Trong khi đó, Đại tá Đoàn Văn Phúc - Trưởng Công an quận 12 cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP HCM để thụ lý, giải quyết.

Sáng cùng ngày, PV đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Tại đây, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy nam thanh niên gục ngã xuống đường sau nhiều phát súng nổ. 

Bà C., người dân sống gần hiện trường, cho biết khoảng 14h ngày 3/5, bà đang bán hàng thì nghe thấy tiếng súng nổ.

Công an TP.HCM nói về vụ thanh niên 19 tuổi bị bắn chết: 'Thông tin công an bắn người là chưa chính xác' - 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Mẫn.

Khi nhìn ra, bà C. thấy một thanh niên nằm gục dưới đường, máu me bê bết, còn những thanh niên khác đi cùng tăng ga bỏ chạy. 

"Sau tiếng súng nổ nhiều xe máy tăng ga chạy bạt mạng. Thấy một nam thanh niên nằm gục dưới đường, tôi và một hàng xóm chạy ra hỗ trợ đưa anh này đi cấp cứu. 

Nam thanh niên bị thương rất nặng, máu dính đầy mặt, xe máy. Biết nạn nhân đang rất nguy kịch nên mọi người cố gắng đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể", bà C. bàng hoàng kể lại. 

Còn anh M., người tận mắt thấy nạn nhân nằm gục dưới đường cho biết sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. 

"Sau tiếng nổ, tôi thấy nam thanh niên ngã gục xuống đường. Khi đó, có một nam thanh niên khác bịt khẩu trang kín mít vội giấu một khẩu súng vào hông rồi nhảy lên xe của một người đàn ông xăm trổ bỏ đi. Tôi đoán người này đã ra tay sát hại nạn nhân", anh M. kể lại. 

Theo anh M., khi xảy ra sự việc người dân sợ hãi bỏ chạy tán loạn còn một số khác đóng sập cửa lại để bảo toàn tính mạng. 

"Cứ vào khoảng thứ 7, chủ nhật thì có khoảng vài chục người tụ tập tại đây rồi đua xe. Bất chấp xe cộ qua lại nhưng những người này vẫn quay phim, chụp hình, lạng lách, đua với tốc độ cao rất nguy hiểm. 

Người dân ở đây rất mệt mỏi vì tiếng ồn, lo sợ tai nạn giao thông", anh M chia sẻ..

Như đã thông tin, hơn 13h ngày 3/6, Kiệt điều khiển xe máy biển số TP HCM chở theo 1 người bạn lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ quận Thủ Đức về quận 12 trong làn xe máy.

Khi xe đến địa phận phường An Phú Đông quận 12 thì gặp đoàn xe đi "bão" chạy tốc độ cao trong làn ô tô.

Lúc này, 2 thanh niên (chưa xác định được tung tích) được cho là đã dùng súng bắn trúng người Kiệt, khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa vào BV cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua giám định pháp y, cảnh sát cho rằng nguyên nhân tử do chấn thương sọ não từ ngoại vật bằng kim loại có hình dạng giống đầu đạn.

Theo Minh Mẫn - Viết Dũng (Soha/Trí Thức Trẻ)