Pháp luật

Công an tìm ra thanh niên trồng cần sa, chụp ảnh "tự sướng" rồi tung lên mạng

Thanh niên trồng 30 cây cần sa cao lớn rồi đăng tải lên Facebook, sau đó bị công an phát hiện và tiêu hủy.

Thanh niên trồng 30 cây cần sa cao lớn rồi đăng tải lên Facebook, sau đó bị công an phát hiện và tiêu hủy.

Theo điều tra, khu vườn cần sa này do một thanh niên có tên là Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú số nhà 98 Phú Lộc IV, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) trồng.

Trồng cần sa, chụp ảnh
Hình ảnh “tự sướng” cần sa được đưa lên mạng. Ảnh: TL/ Tiền Phong.

Trước đó, trên tài khoản Facebook của một thanh niên đăng tải hình ảnh một nam thanh niên chụp tại vườn cần sa được cho là trên địa bàn TP.Lạng Sơn. Sau thời gian theo dõi và kết hợp thông tin của nhân dân, Công an TP.Lạng Sơn đã xác định được vị trí vườn cần sa và tiến hành đột kích, thu giữ chờ tiêu hủy tới 30 cây cần sa cao lớn.

Tuy nhiên sau đó chủ nhân tài khoản Facebook chia sẻ ảnh “thanh niên bên vườn cần” đã lên mạng xã hội đính chính rằng anh chỉ là bạn Nguyễn Văn Hùng (chủ vườn cần sa) và Hùng mượn điện thoại anh để đăng tải hình ảnh.

Cong an tim ra thanh nien khoe vuon can sa tren Facebook
Hình ảnh thanh niên bên cạnh vườn cần sa được đăng tải lên Facebook.

Theo Tiền Phong đưa tin chủ nhà là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1990) khai nhận đã nhặt được túi hạt cần sa, do tò mò đã trồng thử và tỏ ra ăn năn vô tình vi phạm pháp luật. Anh H cũng đã viết tường trình, cam kết không tái phạm. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trồng cần sa, chụp ảnh
Sau sự việc, anh H cam kết không tái phạm. Ảnh: TL/ Tiền Phong.

Thời gian qua có rất nhiều trường hợp thanh niên trồng cần sa sau đó bán cho các đầu mối. Trước đó ngày 24/3, Thượng tá Phạm Viết Tiến (Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết nhà chức trách đang tạm giữ Lê Văn Long (17 tuổi, phường Điện Nam Bắc) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, năm 2015, thiếu niên này lên mạng tìm hiểu “bí quyết làm giàu” từ việc trồng cần sa mang bán. Mua hạt giống từ phía Bắc, Long ươm giống trong các chậu nhỏ, chăm sóc kỹ càng. Người thân hỏi, cậu ta nói đang trồng cây cảnh.

Lứa thứ nhất, Long trồng thành công được 6 cây và bán cho các đầu mối mua qua mạng với giá 6 triệu đồng.

Thấy dễ kiếm tiền, thiếu niên này tiếp tục mở rộng việc kinh doanh. Tuy nhiên, vụ việc bị nhà chức trách phát giác. Long bị bắt cùng tang vật gồm 15 gói cần sa khô có trọng lượng 600 gam, 22 chậu cây cần sa cùng một số vật dụng sang chiết….

Theo Hồng Hoa (Đất Việt)