Pháp luật

Công an nổ súng ngăn hỗn chiến hẹn nhau trên Facebook

Khoảng 15h30 ngày 14/8, hai nhóm thanh niên mang hung khí đến ngã tư Hải Phòng - Lê Lợi (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cách trụ sở công an thành phố chưa đầy 500m, hẹn giao đấu.

Khoảng 15h30 ngày 14/8, hai nhóm thanh niên mang hung khí đến ngã tư Hải Phòng - Lê Lợi (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cách trụ sở công an thành phố chưa đầy 500m, hẹn giao đấu.
Cảnh sát hình sự xuất hiện kịp thời khiến đám thanh niên hung hăng vội vã bỏ chạy.
 
Quá trình truy đuổi, công an đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên. "Tôi thấy một thanh niên bị trúng đạn cao su, ngã xuống đất", người phụ nữ bán nước gần giao lộ Ông Ích Khiêm - Trần Cao Vân kể.
 

Đường Ông Ích Khiêm - nơi công an nổ súng để khống chế hai nhóm thanh niên. Ảnh: Nguyễn Đông.

 
Trao đổi với PV, đại tá Trần Phước Hương (Trưởng công an quận Hải Châu), cho biết qua Facebook, hai nhóm thanh niên hẹn địa điểm đánh nhau. Cảnh sát hình sự theo dõi từ mạng xã hội này và kịp có mặt ngăn chặn. "Nếu hỗn chiến xảy ra khó tránh khỏi đổ máu", đại tá Hương nhận định.
 
Công an thông báo đã bắt được Nguyễn Hữu Thắng (18 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), và Huỳnh Bá Dũng (18 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), thu hai thanh kiếm dài 60cm, một đao nhọn. Công an quận Hải Châu đang tiếp tục truy tìm những thanh niên còn lại.
 
Tại Đà Nẵng, 5 tháng trước, vì mâu thuẫn trên Facebook, một nhóm 10 thanh niên mang theo mã tấu, kiếm, dao tự chế đã đuổi đánh, chém Lê Duy Vỹ (15 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) gây thương tích 49%.
 
Vào tháng 4, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thanh Tú (17 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) rủ khoảng 10 thanh niên vây đánh Huỳnh Đình Song (17 tuổi). Bốn ngày sau, Song hẹn Tú trên Facebook rồi rủ thêm khoảng 20 người, mang theo đao tự chế, bom xăng... đến đánh nhau trên đường Thi Sách. Cuộc hỗn chiến khiến một thanh niên bị đa chấn thương, thương tật 27%.
 
>> 2 cô gái tường trình tại cơ quan công an: Hẹn đánh nhau vì bị chê là...mặt vuông
>> Tác hại của facebook và mối nguy của tâm lý đám đông
 
Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)