Pháp luật

Công an Hà Nội phá 7 băng nhóm trộm hơn 600 xe máy

29 người thuộc 7 nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy bị bắt khi cảnh sát triệt phá đường dây lấy cắp hơn 600 xe máy ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chiều 28/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông tin kết quả khám phá chuyên án triệt phá 7 nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cảnh sát xác định 29 nghi phạm bị bắt giữ đã trộm cắp, tiêu thụ hơn 600 xe máy các loại.

Trộm xe bán sang Trung Quốc, Campuchia

Qua công tác trinh sát, Công an Hà Nội phát hiện hai xã Kim lỹ và Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, tập trung hơn 20 thanh niên có biểu hiện hoạt trộm cắp xe máy. Nguyễn Quang Định - người bị truy nã về tội Đánh bạc - được xác định là nghi phạm cầm đầu băng nhóm này.

Công an Hà Nội phá 7 băng nhóm trộm hơn 600 xe máy
Nguyễn Quang Định (trái) và đồng phạm. Ảnh: Bá Chiêm.

Đầu năm 2017, Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh, huy động hơn chục đơn vị tham gia phá án. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội, làm trưởng ban chuyên án.

Phối hợp công an nhiều tỉnh thành, ban chuyên án xác định nghi phạm trộm cắp chủ yếu là thanh niếu niên ở huyện Sóc Sơn. Khi gây án, nhóm này thường đeo khẩu trang, đi xe máy mang biển số giả để lấy cắp xe máy tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Toàn bộ xe trộm cắp được Nguyễn Quang Định thu gom rồi bán cho Nguyễn Văn Dũng ở Đông Triều, Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án còn phát hiện nhóm của Định móc nối với 6 nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy trộm cắp hoạt động ở Quảng Ninh, Bình Phước, Tây Ninh, TP.HCM.

Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, nhóm trộm và tiêu thụ xe gian ở các tỉnh phía nam thường vận chuyển xe máy từ Hà Nội vào TP.HCM bằng ôtô khách. Sau đó, xe trộm cắp được các nghi phạm vận chuyển sang Campuchia qua biên giới giáp ranh tỉnh Tây Ninh.

Dân làng chống đối khi cảnh sát khám xét khẩn cấp

Giữa tháng 10, 7 tổ công tác của Công an Hà Nội gồm 140 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương đồng loạt triệu tập, bắt giữ 29 người liên quan đến vụ án, thu hồi 22 xe máy bị trộm cắp.

Công an Hà Nội phá 7 băng nhóm trộm hơn 600 xe máy - 1
Trong số 22 xe máy cảnh sát thu hồi có nhiều xe đắt tiền. Ảnh: Bá Chiêm.

Đại tá Giáp cho biết do các băng nhóm trộm, tiêu thụ tài sản đều hoạt động lâu năm, có nhiều mánh khóe gây án nên việc bắt giữ nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Khi khám xét nơi Định cư trú, tổ công tác vấp phải sự chống trả, ngăn cản quyết liệt từ người thân và dân làng thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ (Sóc Sơn).

Theo người đứng đầu Phòng cảnh sát hình sự, một chiến sĩ công an đã bị chém khi làm nhiệm vụ tại thôn Xuân Dương. Việc người dân bao che khiến một số nghi phạm trong vụ án bỏ trốn, cắt đứt liên lạc.

Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan.

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)