Pháp luật

Công an giải cứu gia đình bị nhóm côn đồ khóa trái cửa nhốt trong nhà

Một gia đình ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) bị nhóm đối tượng côn đồ khóa trái cửa nhốt giữa ban ngày, công an phải phá khóa để giải cứu.

Sáng nay (24.4), nguồn tin từ Công an phường Phú Hội, TP.Huế cho biết, lực lượng của cơ quan này vừa phá khóa giải cứu một hộ dân bị nhốt giữa ban ngày.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 23.4 tại nhà của gia đình bà Lê Thị Quy (74 tuổi) ở địa chỉ số 2 Bà Triệu, phường Phú Hội.

Công an giải cứu gia đình bị nhóm côn đồ khóa trái cửa nhốt trong nhà
Lực lượng công an đến hiện trường giải cứu gia đình bà Quy. 

Trao đổi với PV, một thành viên trong gia đình bà Quy cho biết: Vào thời điểm trên, bà Quy cùng 3 người khác trong gia đình đang ở trong nhà thì có một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng gần 10 người kéo đến. Tại đây, nhóm đối tượng này sử dụng một ổ khóa lớn được chuẩn bị từ trước khóa trái cửa lùa bằng sắt của gia đình bà Quy.

Sau khi khóa trái cửa, trước khi bỏ đi, nhóm đối tượng trên sử dụng keo dán sắt nhỏ vào ổ khóa nhằm ngăn chặn việc người khác giúp gia đình nạn nhân mở khóa.

Hành vi của nhóm đối tượng trên khiến hoạt động đi lại, làm việc của gia đình bà Quy bị ảnh hưởng do không thể ra ngoài. Vụ việc cũng khiến các thành viên trong gia đình bà Quy sống trong hoang mang lo lắng.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an phường Phú Hội đã đến hiện trường để giải cứu gia đình bà Quy và điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng công an phải nhờ người sử dụng cưa phá ổ khóa để mở cửa nhà cho gia đình bà Quy.

Theo gia đình bà Quy, việc làm của nhóm đối tượng trên có thể liên quan đến đường dây đòi nọ thuê, bởi trước đó một người con của bà Quy có vay tiền của nhóm đối tượng cho “vay nóng”.

Theo An Sơn (Dân Việt)