Pháp luật

Công an Gia Lai bác thông tin cảnh sát đánh người nhập viện

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho rằng cha con người tố cáo thường xuyên ăn vạ và cảnh sát không đánh anh Chí đến phải nhập viện.

Chiều 8/3, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã có kết quả xác minh vụ ông Nguyễn Định (44 tuổi, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh) tố cáo cán bộ Công an huyện Chư Pưh đánh con ông nhập viện. 

Công an Gia Lai bác thông tin cảnh sát đánh người nhập viện
Chí nằm gục trên bàn tại cơ quan công an. Ảnh: Cắt từ clip .

Theo Công an Gia Lai, ông Định cùng con trai Nguyễn Công Chí (21 tuổi) nhiều lần vi phạm giao thông và có hành vi chống đối công an. Sau khi bị lập biên bản, cha con người này đến trụ sở công an huyện "ăn vạ" rồi quay clip đăng lên Facebook. Những clip này có nội dung không đúng sự thật và bôi nhọ ngành công an.

Theo thượng tá Anh, tối 28/2, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông Công an thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) tuần tra, phát hiện Chí chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở Trần Thị Thu Nhi (trú xã Ia Phang). Tổ công tác yêu cầu Chí dừng xe để kiểm tra.

Khi Chí đưa giấy tờ, tổ công tác yêu cầu anh này về trụ sở để lập biên bản. Người vi phạm không chấp hành mà hô hoán "công an cướp giấy tờ xe" rồi chửi tục.

Chí sau đó chở Nhi đến Công an huyện Chư Pưh trình báo rằng tổ công tác cướp giấy tờ xe. Khi làm việc với công an huyện, Chí nằm gục ra bàn rồi kêu "công an đánh người". Người nhà của Chí đến trụ sở công an huyện lớn tiếng mắng chửi các chiến sĩ trực ban rồi quay lại clip.

Theo thượng tá Anh, Chí khai đau đầu do bị đánh, bác sĩ chỉ định điều trị chấn động não nhưng thực tế không có thương tích gì. 

Theo Triệu Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)