Pháp luật

Công an Bến Tre lên tiếng về clip CSGT chĩa súng vào người dân

Clip dài hơn 7 phút chia sẻ trên mạng ghi lại cảnh nhóm thanh niên cự cãi với cảnh sát giao thông. Sau đó, nam cảnh sát ngã xuống mặt đường rồi đứng dậy rút súng thị uy.

Clip dài hơn 7 phút chia sẻ trên mạng ghi lại cảnh nhóm thanh niên cự cãi với cảnh sát giao thông. Sau đó, nam cảnh sát ngã xuống mặt đường rồi đứng dậy rút súng thị uy.

Trong clip, một nhóm thanh niên bị thượng uý CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ chiếc xe máy màu đỏ mang biển số Tiền Giang. Nhóm thanh niên này phản ứng dữ dội, cho rằng xe đang đậu nên không vi phạm và cảnh sát không có quyền kiểm tra.

Sau đó, nhóm thanh niên này xảy ra giằng co với cảnh sát và khiến người này té nhào xuống nền đường. Sau khi đứng dậy, thượng uý cảnh sát đã cởi nón bảo hiểm và rút súng chĩa về phía nhóm thanh niên.

Cong an Ben Tre len tieng ve clip CSGT chia sung vao nguoi dan hinh anh 1

Thượng uý Tấn rút súng. Ảnh chụp lại từ clip.

Qua xác minh của Công an tỉnh Bến Tre, người có mặt trong clip là thượng uý Lê Võ Minh Tấn, cán bộ thuộc tổ tuần tra của Công an huyện Bình Đại, đang cùng 2 người khác làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 883 (đoạn từ Bình Đại đến xã Lộc Thuận).

Khi nhóm cảnh sát tuần tra đến địa bàn xã Định Trung thì phát hiện một xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở người phụ nữ ngồi phía sau, chạy ngược chiều với tốc độ cao.

Khi thấy cảnh sát, thanh niên này dừng xe, dắt bộ. Lúc này, thượng uý Tấn yêu cầu thanh niên này xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành.

Sau đó, nam thanh niên này gọi thêm bạn bè đến và gây áp lực với lực lượng cảnh sát để dắt phương tiện đi. Thượng uý Tấn ngăn lại thì có một thanh niên đạp vào xe máy, rồi xô ngã thượng uý Tấn.

Theo đại tá Ngót, việc thượng uý Tấn rút súng (súng bắn đạn cao su, công cụ hỗ trợ trang bị cho CSGT - PV) là không vi phạm. Mục đích chính của việc rút súng là để tự vệ trước nhóm thanh niên đông, có thái độ manh động nhằm gây áp lực cho cảnh sát để lấy xe vi phạm. 

Cùng ngày, Công an huyện Bình Đại đã xác định nam thanh niên điều khiển phương tiện là Trần Văn Đời (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước). Cảnh sát đang tiếp tục xác minh, mời những người liên quan lên làm việc và xử lý theo quy định phát luật. 

Theo M.Anh (Tri Thức Trực Tuyến)