Pháp luật

Con trai vào tù vì đi tiêu thụ số ma túy còn lại của bố

Bố và "dì" bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn ít ma túy đá của bố, Phát mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Bố và "dì" bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn ít ma túy đá của bố, Phát mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.
Kết quả hình ảnh cho ma túy

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, năm 2016, Đạt quen biết, sống như vợ chồng với Lài rồi cùng nhau sử dụng ma túy đá. Để có tiền sử dụng ma túy, từ tháng 9 đến 11-2016, Đạt mua ma túy nhiều lần của đối tượng tên Vũ (không rõ họ, địa chỉ) ở TP Hồ Chí Minh đem về bán lẻ lại cho Thành và các đối tượng khác trên địa bàn TP Long Xuyên, thu lợi 39 triệu đồng.

Sau nhiều lần mua ma túy của vợ chồng Đạt, Thành bán lẻ lại cho Hoàng để Hoàng bán lại cho các con nghiện, thu 12 triệu đồng. Đến cuối tháng 11-2016, Đạt, Lài, Thành và Hoàng bị khởi tố điều tra. Trong quá trình bắt, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại nơi ở của vợ chồng Đạt trên 100gram ma túy đá, cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi Đạt bị bắt, ngày 7-12-2016, Trần Đạt Phát (con ruột Đạt) đem trên 89gram ma túy đá của Đạt đi tiêu thụ thì bị Công an TP Long Xuyên bắt quả tang. Đến ngày 15-12-2016, Phát bị khởi tố, điều tra. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Phát Đạt, 15 năm tù; Nguyễn Thanh Lài, 13 năm tù; Nguyễn Tấn Thành, 8 năm tù; Nguyễn Thanh Hoàng, 7 năm tù và Trần Đạt Phát 4 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Tiến Tầm (CAND Online)