Pháp luật

Con rể sát hại bố vợ tại Đồng Nai ra đầu thú

Con rể là nghi can hại chết bố vợ đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận, được di lý vào Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Con rể là nghi can hại chết bố vợ đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận, được di lý vào Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Chiều 12-10, Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã di lý Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi; ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh) từ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Quốc là nghi can đã sát hại bố vợ, ông Đinh Văn Đức (59 tuổi; ngụ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh), 2 ngày trước.

Con rể sát hại bố vợ tại Đồng Nai ra đầu thú - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng khiến ông Đức tử vong

Khoảng 19 giờ ngày 10-10, Quốc và vợ (mới sinh con khoảng nửa tháng) sang nhà vợ tại xã Bình Lộc. Tại đây, vợ chồng Quốc mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, ông Đức ra can ngăn thì bị Quốc dùng dao đâm vào cổ, tử vong. Sau khi gây án, Quốc trốn ra thị xã La Gi, đến chiều 12-10 đã ra cơ quan công an địa phương đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, vài giờ trước khi gây án, Quốc bị xác định dương tính với ma túy và đang được lập hồ sơ chuẩn bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.  

Theo H.Xuân (Nld.com.vn)