Pháp luật

Cô gái ở TP HCM bị giang hồ buộc trả nợ thay anh

Cho người đàn ông vay với lãi cao, khi con nợ bỏ trốn thì Quân kéo đàn em đến nhà buộc cô em gái trả thay, nếu không sẽ "xử".

Công an TP HCM ngày 29/11 bắt Lê Bá Quân (26 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cô gái ở TP HCM bị giang hồ buộc trả nợ thay anh
Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an.

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 4, Quân cho anh Đức (ở quận 3) vay 120 triệu đồng với hình thức trả góp. Số tiền cộng lãi được thỏa thuận thanh toán trong 40 ngày với lãi suất khá cao.

Mới trả được gần một nửa, anh Đức không bỏ trốn. Quân kéo đàn em tìm đến nhà anh Đức. Không gặp con nợ, gã buộc em gái của anh này phải trả nợ thay.

Cô gái không đồng ý thì Quân dọa "xử", đồng thời gây sức ép bằng cách ném mắm tôm vào nhà. Hoảng sợ, nạn nhân đến công an trình báo. Liên tiếp những ngày sau, cô bị gã giang hồ gọi điện đe dọa, nên xin trả trước 30 triệu đồng.

Sáng 28/11, Quân vừa nhận tiền tại quán cà phê ở quận 5 thì cảnh sát ập vào bắt. 

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)