Pháp luật

Cô gái đoạt mạng bà ngoại cướp tài sản

Xin tiền bà ngoại để chuộc xe máy không được, Thúy tìm cơ hội cướp tài sản nhưng sau đó đoạt mạng nạn nhân.

Xin tiền bà ngoại để chuộc xe máy không được, Thúy tìm cơ hội cướp tài sản nhưng sau đó đoạt mạng nạn nhân.

 

Tại tòa hôm nay, bị cáo Thúy rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Bình Ngyên.

Theo bản án sơ thẩm, Thúy là cháu ngoại của bà Ba (71 tuổi) ngụ huyện Cần Giuộc, Long An. Ngày 3/1, Thúy đến hỏi mượn tiền để chuộc chiếc xe máy đang cầm cố nhưng bà Ba không có.

Hai hôm sau, cô tiếp tục đến thăm dò. Thấy trong người không khỏe, bà Ba lên giường nằm nghỉ, dặn cháu ngoại khi nào về nhớ đóng cửa.

Biết bà mới được người cậu cho tiền vài hôm trước, Thúy nảy sinh ý định giết bà cướp tài sản. Cô ta lấy chiếc gối đè lên mặt bà Ba. Bà lão vùng vẫy làm cả hai lăn xuống đất. Thúy tiếp tục dùng chày đập bà ngoại.

Nghe tiếng kêu cứu, các con bà Ba ở kế bên chạy qua. Thấy Thúy đang nằm đè lên người bà, tay lăm lăm con dao nên mọi người đẩy ra. Thúy vứt dao tại hiện trường rồi bỏ đi. Nạn nhân được các con cháu đưa đi cấp cứu nhưng nửa tháng sau tử vong.

Hồi tháng 7, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đang nuôi hai con nhỏ, gia đình bị hại xin giảm án nên tuyên phạt Thúy 18 năm tù.
 
>> Cháu nghiện ma túy "lên cơn" giết bà nội
>> Nghịch tử 16 tuổi cuồng sát ông bà nội đến chết

Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)