Pháp luật

Cô gái đi xe máy truy đuổi kẻ lừa tiền tại cây ATM

Được cùng vợ chồng Hà đã lên kế hoạch lừa 2 triệu đồng của cô gái 26 tuổi khi vừa rút tiền từ cột ATM. Theo một cán bộ điều tra, đây là thủ đoạn lần đầu xuất hiện tại Vĩnh Phúc.

Được cùng vợ chồng Hà đã lên kế hoạch lừa 2 triệu đồng của cô gái 26 tuổi khi vừa rút tiền từ cột ATM. Theo một cán bộ điều tra, đây là thủ đoạn lần đầu xuất hiện tại Vĩnh Phúc.

Theo tài liệu điều tra, 2 nữ bị can bàn với Trần Văn Thường (44 tuổi, chồng Hà, ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch) mua một số điện thoại iPhone Trung Quốc nhằm mục đích lừa đảo.

Trưa 21/4, Hà chở bà Được đến cây ATM ở thị trấn Lập Thạch, tìm người để lừa tiền. Thấy chị Nhàn (26 tuổi) rút xong tiền, bị can 61 tuổi đến bắt chuyện.

Đứng cách đó một đoạn, Hà báo cho chồng gọi vào máy iPhone Trung Quốc bà Được cầm trên tay. Nghe chuông reo, bà lão nói vừa nhặt được chiếc smartphone nên không biết sử dụng, rồi nhờ chị Nhàn nghe hộ.

Co gai di xe may truy duoi ke lua tien tai cay ATM hinh anh 1

Sau cú điện thoại lừa đảo, cô gái bỏ ra 2 triệu đồng để chuộc chiếc iPhone Trung Quốc. Ảnh minh họa: H.L.

Trong cuộc gọi, Thường nói đó là iPhone của anh ta, xin chuộc lại với giá 2 triệu đồng. Người đàn ông nhờ chị Nhàn đưa tiền cho bà lão. Sau đó, anh ta sẽ đến trả tiền và hậu tạ. Tin lời kẻ lừa đảo, cô gái đưa cho bà Được 2 triệu đồng để chuộc iPhone. Cầm tiền, bà lão cùng Hà lên xe bỏ đi.

Thấy nghi vấn, chị Nhàn gọi vào số máy của Thường thì không liên lạc được. Cô gái lập tức chạy xe máy đuổi theo, hô hoán rồi cùng người dân giữ bà lão và người phụ nữ cầm lái, giao cho Công an huyện Lập Thạch.

Theo một cán bộ điều tra, thủ đoạn trong vụ án lần đầu xuất hiện trên địa bàn. Cảnh sát đang tạm giữ Thường để tiếp tục ghi lời khai.

Theo Công Lợi - Hoài Lam (Trí Thức Trực Tuyến)