Pháp luật

Cô gái 21 tuổi đầu độc nữ đồng nghiệp bằng dung dịch tẩy rửa

Do có mâu thuẫn nên cô gái 21 tuổi đã đổ dung dịch tẩy rửa 233 vào chai nước của nữ đồng nghiệp khiến chị này nhập viện cấp cứu.

Cô gái 21 tuổi đầu độc nữ đồng nghiệp bằng dung dịch tẩy rửa
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Ngày 17/4, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tam giữ hình sự Lê Thị Mỹ (SN 1997, ngụ ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi đầu độc người khác.

Theo đó, Mỹ và chị Phạm Thị Liễu (SN 1982, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) là công nhân làm ở công ty Việt Nam - Mộc Bài, huyện Bến Cầu. Cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 10h ngày 14/4, cô gái 21 tuổi đã đổ dung dịch tẩy rửa 233 vào chai nước của chị Liễu. Sau khi chị Liễu uống thì bị ngộ độc. Mọi người phát hiện nên đã đưa nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra xác định Mỹ là hung thủ đầu độc chị Liễu nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)