Pháp luật

Cô gái 20 tuổi bị đâm chết lúc rạng sáng

Có quan hệ tình cảm với người phụ nữ 20 tuổi nhưng không được sống chung với nhau nên Bình đã ra tay sát hại chị Trâm.

Ngày 28/1, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Trịnh Thanh Bình (18 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) về hành vi Giết người.

Cô gái 20 tuổi bị đâm chết lúc rạng sáng
Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan chức năng, Bình với chị Trâm (tên đã thay đổi, 20 tuổi) ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn có quan hệ tình cảm nhưng hai người không sống được bên nhau vì chị Trâm đã lấy chồng. Rạng sáng cùng ngày, Bình mang dao đến nhà chị Trâm rồi gọi cửa.

Khi Trâm vừa mở cửa thì Bình nói "nếu chết thì anh với em cùng chết chung". Nói xong, nam thanh niên dùng dao đâm chị Trâm tử vong.

Người chồng nghe tiếng vợ kêu cứu nên chạy ra cũng bị Bình đâm vào tay. Sau nhiều giờ bỏ trốn, Bình bị công an bắt giữ.

Cô gái 20 tuổi bị đâm chết lúc rạng sáng - 1
Thị trấn Năm Căn (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)