Pháp luật

Chuyện chưa kể về chuyên án ma túy lớn nhất Tây Nam Bộ

Ngày 16-4, Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang – Trưởng ban Chuyên án cho biết, đến thời điểm hiện tại, các đầu mối, đối tượng kiểm soát ban đầu đã bị bắt giữ, triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua biên giới Tây Nam, tang vật thu giữ trên 31kg ma túy tổng hợp.

Đại tá Tống Quyết Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, thông tin từ trinh sát tuyến biên giới Tây Nam và công tác quản lí đối tượng địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời trao đổi thông tin với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an có sự trùng khớp về đối tượng, mối quan hệ giữa các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và Long Bình (tỉnh An Giang).

Từ đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Chuyện chưa kể về chuyên án ma túy lớn nhất Tây Nam Bộ
Các đối tượng trong vụ án.

Qua điều tra xác định, nổi lên 2 đối tượng chính là Du Quốc Cường (SN 1990; ĐKTT: 117 Hồng Bàng, Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – đối tượng sẽ sang Campuchia mua ma túy, vận chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho Nguyễn Thanh Hải (tên gọi khác: Toàn, Tý, Huy; SN 1978, ĐKTT: 37 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh; nơi ở hiện tại: 125/181/23 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh) tiêu thụ.

Qua công tác nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định, lợi dụng dịp nghỉ lễ, từ ngày 10 đến 13-4, đối tượng Cường sẽ lên biên giới để mua ma túy từ “đầu nậu” phía Campuchia.

Từ đó, Ban Chuyên án quyết định phá án, chiều 13-4, Tổ công tác của Ban Chuyên án cùng các lực lượng phối hợp: Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Cảnh sát biển vùng 4… đồng loạt tấn công phá án.

Đúng 15h45, tại Bến đò Đồng Ky (thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), một tổ công tác được lệnh từ Ban Chỉ huy Chuyên án tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng: Du Quốc Cường và Trình Công Nghĩa (tên gọi khác: Nhờ; SN 1978; ĐKTT: tổ 4, ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe ôtô 7 chỗ di chuyển từ Long Bình đi về hướng TP Châu Đốc, trên xe chở khoảng 26,6kg ma túy tổng hợp, gồm: 25.000 viên thuốc lắc, 1kg Ketamine và 16,8kg ma túy đá.

Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận đó là ma túy được mua từ Campuchia trên đường vận chuyển về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Chuyện chưa kể về chuyên án ma túy lớn nhất Tây Nam Bộ - 1
Tang vật trong vụ án.

Ngay trong đêm, Ban Chuyên án tiếp tục thành lập 3 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng liên quan tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Thanh Phượng (SN 1967, ĐKTT: 240 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh); SLiển Tuyên Khoa (tên gọi khác Mập; SN 1986; ĐKTT: 55 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh; nơi ở hiện tại: Phòng trọ số 8 - nhà trọ tại 2017/32 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh).

Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ: 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá và nhiều tang vật có 1iên quan.

Qua đấu tranh khai thác, đến ngày 15-4, đối tượng Nguyễn Thanh Hải khai nhận còn cất giấu một lượng ma túy lớn tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1kg Ketamine và hơn 1.000 viên nén ma túy tổng hợp.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu hơn 31kg ma túy tổng hợp, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 2kg Ketamine và 17,8kg ma túy đá.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang, thành viên trực tiếp tham gia phá án cho biết, các đối tượng rất ma mãnh.

Cường sau khi nhận “đơn đặt hàng” ma túy từ TP Hồ Chí Minh thì lên biên giới di chuyển bằng đường tiểu ngạch sang Phom Penh (Campuchia) để thực hiện giao dịch.

Theo nguồn tin trinh sát có được, với tổng lượng ma túy thu giữ có trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, khi sang Campuchia giao dịch xong, Cường quay về Việt Nam nhưng không mang theo ma túy, mà một đối tượng khác từ Campuchia chuyển hàng về điểm hẹn cho Cường.

Đối tượng Nghĩa được Cường chọn để làm tài xế, vì là người địa phương, thông thuộc từ ngóc ngách, đường lớn, lối nhỏ ở vùng biên giới. Chiếc xe ôtô được Nghĩa thuê, nhưng thường xuyên thay đổi.

“Tại địa phương, Nghĩa được dân trong nghề gọi là “quái xế” vì khả năng lái xe ôtô của mình” - một trinh sát Ban chuyên án cho biết.

Từ đó, Chỉ huy Ban Chuyên án chọn địa điểm và thời gian phá án ngay khi xe ôtô của 2 đối tượng vừa đến bến đò Đồng Ky, không để đối tượng di chuyển ra quốc lộ.

“Yêu cầu đặt ra cho Ban Chuyên án là tuyệt đối đảm bảo an toàn người dân, lực lượng làm nhiệm vụ và cả các đối tượng.

Nên khi xe ôtô vừa đến bến đò, Cảnh sát giao thông cùng các tổ công tác tiến hành vây ráp, khống chế, kiểm tra phương tiện, phát hiện ma túy được cất giữ phía sau thùng xe” – Đại tá Chiến cho biết.

Để bắt giữ đối tượng thành công, các nhiều trinh sát bám biên giới nhiều ngày, nhiều tổ công tác “ém quân” tại các cơ sở, đảm bảo bí mật, quản lý chặt đối tượng ở mọi di biến động, nhưng tuyệt đối không để lộ lọt thông tin.

Qua khai thác, đấu tranh ban đầu, xác định Phượng là đối tượng “thân tín” của Hải, có nhiệm vụ giao ma túy cho khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Còn Khoa là khách hàng thân thiết của Hải, thường xuyên mua ma túy từ Hải về bán lại cho các con nghiện.

Khi bị bắt, Khoa đang sử dụng ma túy đá. Theo Ban Chuyên án, các đối tượng tinh vi ngụy trang ma túy thành các gói trà, thực phẩm chức năng, sau đó được cất giấu trên xe ôtô. Qua test nhanh, các đối tượng Hải, Cường, Khoa dương tính với ma túy.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước cho biết: “Thời gian gần đây, sau nhiều chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây mua bán ma túy lớn ở vùng biên giới Việt – Lào, tội phạm ma túy đang dần có sự dịch chuyển về biên giới Tây Nam.

Chuyên án này cho thấy sự nhạy bén trong công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn của các trinh sát biên giới. Đặc biệt, sự hỗ trợ và phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các lực lượng chức năng khác”.

Theo Trần Lĩnh (CAND Online)