Pháp luật

Chủ vũ trường kêu oan tại tòa

Trước khi rời phòng xử án để về nơi giam giữ, Hiếu nhìn về phía những cảnh sát mặc thường phục với nét mặt tức giận rồi lớn tiếng kêu oan.

Sáng 13/11, TAND tỉnh Sóc Trăng chấp nhận yêu cầu của Lê Trung Hiếu (33 tuổi, còn gọi Tùng "Ba Thay", ngụ TP Sóc Trăng) về việc hoãn xét xử bị cáo này để gia đình mời luật sư tham gia tố tụng. Đây là lần ra tòa đầu tiên, Hiếu bị VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố hai tội là Cho vay lãi nặng và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo Hiếu, từ ngày bị bắt đến nay đã một năm rưỡi nhưng các cơ quan tố tụng vẫn chưa cho thân nhân vào trại tạm giam để thăm nuôi anh. Chủ tọa sau đó hướng dẫn Hiếu và gia đình làm đơn gửi sớm đến TAND tỉnh Sóc Trăng để nơi đây xem xét việc thăm, gặp theo thẩm quyền vì giai đoạn này hồ sơ tòa đang thụ lý.

Chủ vũ trường kêu oan tại tòa
Hiếu tỏ ra bực tức và lớn tiếng kêu oan. Ảnh: Việt Tường.

Trước khi tra tay vào còng để ra xe về trại giam, Hiếu hỏi thăm vợ là Mã Hóa Kim vài câu rồi nhìn về phía những cảnh sát mặc thường phục ngồi phía dưới với nét mặt tức giận, rồi lớn tiếng kêu oan. Ra đến xe, Hiếu lại kêu oan trước mặt hàng trăm người vừa bước ra khỏi phòng xử án.

Theo hồ sơ tố tụng, vợ chồng Lê Trung Hiếu - Mã Hóa Kim là chủ vũ trường 168 ở TP Sóc Trăng. Họ được cho là chủ nợ của nhiều người vay tiền với lãi suất 30% mỗi tháng. Nhóm đàn em của Hiếu được phân công đi thu tiền lãi hàng ngày.

Khi bị hại không có tiền trả lãi, vợ chồng Hiếu cho đàn em chở người vay tiền đến bãi giữ xe ở phường 8 hoặc vũ trường ở phường 7 (TP Sóc Trăng) để buộc con nợ nhập lãi vào vốn vay. Ai không làm theo, họ đến tận nhà hăm dọa và buộc ký nhận vào tờ biên nhận nợ mới.

Trịnh Minh Tâm, Lê Hoàng Sỹ Đan, Nguyễn Hồng Ngân, Danh Thị Bé Hoa, Bùi Thanh Liêm, Trịnh Trịnh Văn Lành (tự Nhí Ba Đao), Nguyễn Văn Sóc… được cho là giúp sức vợ chồng Hiếu dùng vũ lực đe dọa nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản của người vay.

Thống kê sổ sách thu được tại nhà Hiếu cùng đồng phạm, cơ quan điều tra xác định vợ chồng chủ vũ trường cho vay nặng lãi đối với 130 người nhưng mới làm rõ 92 trường hợp. Những người còn lại nhà chức trách không tìm được bị hại hoặc các bị can không biết nhà nạn nhân vì họ trực tiếp đến bãi giữ xe của Hiếu vay tiền và đóng lãi.

Trong lúc Kim với 10 đồng phạm bị cảnh sát vây bắt vào tháng 5/2013 thì Hiếu và Sóc kịp bỏ trốn. Hai năm trước, Sóc ra đầu thú và sau đó bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 13 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng.

Với 2 tội danh trên, tháng 5/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Kim 17 năm tù. 10 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 15 năm tù. Kim sau đó kháng cáo kêu oan nhưng HĐXX phúc thẩm không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 10/5/2016, Hiếu bị Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) bắt theo lệnh truy nã.

Theo V.Tường (Tri Thức Trực Tuyến)