Pháp luật

Chủ tiệm tạp hóa nghi bị trộm thôi miên lấy tiền

Chủ tiệm tạp hóa đổi 2 triệu đồng cho người đàn ông lạ mặt thì bị lấy trộm 19 triệu đồng. Sau khi bị mất tiền khoảng 5 phút người này mới biết và truy hô hàng xóm truy bắt kẻ gian.

Sáng 28/2, thượng tá Dương Danh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết đơn vị đang tạm giữ ông Nguyễn Kim Sử (68 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

“Cơ quan chức năng cũng đang tạm giữ Trần Đăng Sơn, 56 tuổi, ngụ TP.HCM, để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi tương tự”, thượng tá Quế nói.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/3, ông Sơn và Sử vào cửa hàng chị Võ Thị Mỹ Nhiên (bon Phi Lơ Te 1, xã Đắk Ngo) mua một lốc sữa tươi.

Chủ tiệm tạp hóa nghi bị trộm thôi miên lấy tiền
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Minh Quý.

Tại đây, Sử đổi 2 triệu đồng tiền mệnh giá 50.000 đồng sang tờ 500.000 đồng. Sau khi đổi xong, Sử phát hiện một tờ 500.000 đồng bị rách mép nên yêu cầu chị Nhiên tìm mảnh tiền còn lại để dán vào.

Tuy nhiên, trong lúc chị Nhiên mang bọc tiền trong người đổ ra đất để tìm kiếm mảnh tiền bị rách, ông Sử đã nhanh tay cầm một xấp tiền 19 triệu đồng rồi lên xe bỏ đi.

Một lúc sau, chị Nhiên mới phát hiện bị mất tiền nên truy hô người dân xung quanh đuổi theo hai người đàn ông.

Chủ tiệm tạp hóa nghi bị trộm thôi miên lấy tiền - 1
Ông Sử tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Lộc.

Thấy bị truy đuổi, hai người đàn ông này liền phóng xe bỏ chạy, đến ngã 3 Đông Dương (cách cửa hàng tạp hóa 5 km) thì bị lực lượng chức năng chặn bắt.

Theo chủ tiệm tạp hóa, lúc bị ông Sử lấy trộm tiền không có cảm giác gì xung quanh và rất mơ hồ giống như bị thôi miên.

"Hiện chỉ một mình ông Sử thừa nhận trộm tiền của nạn nhân. Cơ quan chức năng đang làm rõ thủ đoạn trộm tiền của nghi can này", thượng tá Quế nói thêm.

Chủ tiệm tạp hóa nghi bị trộm thôi miên lấy tiền - 2
Xã Đắk Ngo nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)