Pháp luật

Chủ thầu bị đâm chết vì chậm trả lương

Sau nhiều lần khất trả lương, Lê Trọng Kiên (SN 1986) bị nhân viên đồng hương dùng dao nhọn truy đuổi và giết hại.

 

Sau nhiều lần khất trả lương, Lê Trọng Kiên (SN 1986) bị nhân viên đồng hương dùng dao nhọn truy đuổi và giết hại.

Thông tin cho biết, đầu năm 2015, Trương Vinh Quốc (SN 1985, trú Quảng Ninh, Quảng Bình) vào huyện Nam Giang làm công cho anh Lê Trọng Kiên là người đồng hương.

giết người, bị giết vì chậm trả lương
Ảnh minh họa

Tuy nhiên sau nhiều tháng làm việc bị chậm trả lương, Quốc bỏ về Đà Nẵng làm tài xế. Ngày 2/7, sau nhiều lần gọi đòi tiền công không được, Quốc rủ Trần Văn Tiến (23 tuổi, quê Quảng Nam) chạy xe máy lên Quảng Nam, mang theo dao nhọn tìm Kiên để đòi nợ.

Đến thôn Trà Ôn (xã Chà Vàl, Nam Giang), các đối tượng gặp Kiên và hai bên xảy ra cãi vã. Một lát sau, Quốc và Tiến truy đuổi Kiên để đánh. Sẵn con dao nhọn, Quốc đâm 2 nhát vào vai và ngực Kiên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Quốc và Tiến bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân vội đưa anh Kiên đi cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an Nam Giang đã có mặt để xử lý. Khoảng 7h ngày 3/7, lực lượng chức năng bắt giữ Quốc và Tiến khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tà Pơ, huyện Nam Giang.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.
 

Theo C.Nam (VietNamNet)