Pháp luật

Chủ quán phở ôm 2,2 tỷ đồng bỏ trốn

Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, lợi dụng lòng tin của bà con tiểu thương chợ Quán Hành, Lê Thị Sâm (SN 1980, trú tại khối 3, thị trấn Quán Hành, chủ quán phở đã chiếm đoạt gần 2,2 tỷ đồng của các tiểu thương rồi bỏ trốn.

Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, lợi dụng lòng tin của bà con tiểu thương chợ Quán Hành, Lê Thị Sâm (SN 1980, trú tại khối 3, thị trấn Quán Hành, chủ quán phở đã chiếm đoạt gần 2,2 tỷ đồng của các tiểu thương rồi bỏ trốn.

Vì cần nhiều vốn lưu động để lấy hàng buôn bán, các tiểu thương quanh khu vực thị trấn Quán Hành đã rủ nhau góp tiền theo hình thức “đi phường” và cử ra một người giữ tiền xoay vòng cho họ. Lê Thị Sâm được mọi người tin tưởng, giao nhiệm vụ giữ và thu tiền theo chu kỳ.

Chợ Quán Hành
 
Lợi dụng lòng tin, Lê Thị Sâm đã chiếm đoạt luôn số tiền trên bỏ trốn. Người bị Sâm chiếm đoạt nhiều nhất là 250 triệu đồng, người ít nhất trên 40 triệu đồng.

>> Trộm cắt cửa sổ vào nhà lấy hơn 100 triệu đồng
>> Tạm giam giám đốc lừa bán cổ phiếu thu 300 tỉ đồng

Theo Phan Sáng (Tiền Phong)