Pháp luật

Chủ mưu trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở Bình Định ra đầu thú

Kẻ chủ mưu trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô hiệu Innova ở huyện Tuy Phước (Bình Định) ra đầu thú sau 3 tháng lẩn trốn.

Ngày 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, cho biết nghi phạm Phan Văn Nam (27 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước), chủ mưu gây ra vụ hỗn chiến, đốt ôtô Inova ở địa phương này trốn truy nã đã ra đầu thú.

"Nam là tên cầm đầu trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở huyện Tuy Phước 3 tháng trước. Hiện 3 người gồm: Nguyễn Ngọc Thiện (ngụ thị xã An Nhơn), Huỳnh Ngọc Tuy và Nguyễn Tấn Lộc (đều ngụ Tuy Phước) liên quan đến vụ án này cũng ra đầu thú vài ngày trước", vị cán bộ nói. 

Chủ mưu trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở Bình Định ra đầu thú
 Hiện trường vụ hỗn chiến trong đêm 3/9 ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Ảnh: H.Ly.

Theo điều tra ban đầu, vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 21h ngày 3/9. Khi đó, khoảng 30 thanh niên xăm trổ đầy mình mang theo dao, rựa, mã tấu, ống tuýp sắt… đến thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm thanh niên đến từ các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát và thị xã An Nhơn rượt đuổi, lao vào chém nhau rồi tưới xăng châm lửa đốt ôtô hiệu Toyota Innova khiến 3 người bị bỏng nặng.

Khi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Bình Định đến hiện trường dập lửa, chiếc ôtô này đã bị thiêu rụi. Bước đầu, công an xác định ôtô Innova bị cháy do Nguyễn Huy (ngụ phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn) điều khiển đến hiện trường.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Định quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi Giết người, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan này cũng phát lệnh truy nã 8 nghi can đang bỏ trốn.

Chủ mưu trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở Bình Định ra đầu thú - 1
Xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), nơi xảy ra trận hỗn chiến. Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)