Pháp luật

Chủ hiệu cầm đồ đâm chết người đúng ngày khai trương

Trong cuộc rượu liên hoan mừng mở tiệm cầm đồ, Tăng cãi nhau và đâm chết một người bạn đến chia vui.

Theo bản án sơ thẩm ngày 18/7 của TAND Hà Nội, để mừng ngày khai trương tiệm cầm đồ và dịch vụ tài chính, trưa 4/5/2017, Lưu Bá Tăng (31 tuổi, ở huyện Thanh Oai) mời một nhóm bạn đến nhà hàng liên hoan.

Chủ hiệu cầm đồ đâm chết người đúng ngày khai trương
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong lúc uống rượu, giữa Tăng và người khách Nguyễn Văn Định xảy ra to tiếng. Tăng bực bội về nhà lấy dao bầu, gọi cho Bùi Văn Toàn cùng đi tới nhà hàng. Tại đây, Toàn dùng dao tông chém anh Định trọng thương, còn Tăng đâm chết một người bạn của Định.

Tòa tuyên phạt Tăng án tù chung thân về tội Giết người, Toàn hai năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)