Pháp luật

Chồng phát hiện vợ chết lõa thể dưới ao cá với nhiều vết bầm tím

Người phụ nữ được chồng phát hiện tử vong trong tình trạng không mặc quần áo nên đã hô hoán và báo công an.

Ngày 31.3, Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ cái chết của một người phụ nữ trong tình trạng không mặc quần áo dưới ao cá ở khu vực.

Chồng phát hiện vợ chết lõa thể dưới ao cá với nhiều vết bầm tím
Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, sáng 27.3, Bùi Văn Cương (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi ra ao cá của gia đình ở xã Sông Tràu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì hốt hoảng phát hiện người vợ là chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Phước, trú tỉnh Đồng Nai) tử vong dưới ao trong tình trạng không mặc quần áo. Cương hô hoán và báo cho công an.

Công an huyện Trảng Bom phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm, Công an phát hiện trên người chị Nhung có vết bầm tím, xây xát. Kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định chị Nhung chết do ngạt nước.

Bước đầu Cương cho biết, vào ngày 24.3, cả 2 vợ chồng xảy ra cự cãi. Bực tức nên Cương đã dùng dây thắt lưng đánh vào đùi của chị Nhung.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.  

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)