Pháp luật

Chồng giết vợ, đâm trọng thương hai em vợ vào đêm 30 Tết: Hé lộ nguyên nhân

Liên quan đến vụ án thương tâm chồng đâm vợ tử vong đêm 30 tết tại Hoà Bình, đại diện chính quyền địa phương cho biết, 2 vợ chồng Bùi Văn Kiên đã có mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Vào chiều 30 Tết, giữa 2 vợ chồng đã xảy ra xung đột về việc đưa con về ngoại ăn tết.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Đối tượng Bùi Văn Kiên là một công dân hiền lành lao động bình thường, chưa từng có tiền án tiền sự".

Cũng theo ông Tuyến: "Trước đó giữa 2 vợ chồng là anh Bùi Văn Kiên (SN 1987) và chị Bùi Thị Hương (SN 1996) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Sau đó chị Hương đã dọn về ở cùng với gia đình bố mẹ đẻ tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Hai người đã có 2 con, con trai (SN 2012) và con gái (SN 2015). Chiều 30 tết thì 3 chị em là chị Bùi Thị Hương, anh Bùi Văn Hùng (SN 1997), chị Bùi Thị Dường (SN 1998) về nhà anh Bùi Văn Kiên tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn để đón con về ngoại ăn Tết nhưng không được nhà anh Kiên đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn xung đột dẫn đến vụ án nghiêm trọng như vậy”.

“Ngày tết chắc anh Bùi Văn Kiên đã có uống một vài chén rượu”, ông Tuyến thông tin thêm.

Chồng giết vợ, đâm trọng thương hai em vợ vào đêm 30 Tết: Hé lộ nguyên nhân
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ đồng hồ truy đuổi, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 21h30 ngày 4/2 (tức đêm 30 Tết) tại xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người trọng thương.

Thông tin ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn nên nghi phạm Bùi Văn Kiên đã dùng dao đâm vợ mình. Sau đó, Kiên tiếp tục dùng dao đâm anh Bùi Văn Hùng và chị Bùi Thị Dường.

Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường, chị Bùi Thị Hương được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Lạc Sơn.

Trao đổi với PV, công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cho biết: “Đã huy động tất cả lực lượng và bằng các nghiệp vụ thì khoảng hơn 23h đêm Giao thừa (tức ngày 4/2/2019) đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn sau đồi. Hiện tại công an huyện Lạc Sơn đã làm hồ sơ ban đầu chuyển lên công an tỉnh Hòa Bình thụ lý và giải quyết”. 

Theo Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)