Pháp luật

Chồng bị trói ứa lệ nhìn băng cướp thay nhau hãm hiếp vợ

Bỏ qua lời van xin của vợ chồng nạn nhân, nhóm “yêu râu xanh” vẫn khống chế trói nghiến người chồng rồi thay nhau hiếp dâm người vợ gây bức xúc dư luận ở Gia Lai.

Bỏ qua lời van xin của vợ chồng nạn nhân, nhóm “yêu râu xanh” vẫn khống chế trói nghiến người chồng rồi thay nhau hiếp dâm người vợ gây bức xúc dư luận ở Gia Lai.

Ảnh minh họa.


Ngày 10/7, TAND thị xã Aunpa, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Kpă Duyêt (SN 1986, huyện Ia Pa) cùng đồng phạm vì đã trói chồng, hiếp dâm vợ khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ tột cùng trong thời gian qua.
 
Theo hồ sơ vụ án, vào khuya ngày 19/6/2014, Kpă Duyêt (SN 1986) rủ Lê Đức Lập (SN 1991), Kpă Jêm (SN 1998), Ksor Du Let (SN 1997), Trần Công Hổ (SN 1986, cùng huyện Ia Pa) và Nay Lơm (SN 1993), Nay Tùng (SN 1990), Rah Lan Xi (SN 1981, ngụ xã Chư Mố), Siu Dơm (SN 1985, ngụ xã Ia Ma Rơn) và Nheh mang theo súng, bình xịt hơi cay, mã tấu... đến nhà chị Nguyễn Thị Mai (buôn Rưng Ama Nin, thị xã Ayun Pa) để cướp tài sản.
 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tại đây, chúng đã dùng hung khí uy hiếp, đe dọa để trói chồng chị Mai lại rồi lục lọi tài sản lấy đi 2 điện thoại và 100.000 đồng, đôi bông tai bằng vàng,  cùng 4 con gia cầm.

Không chỉ lấy tài sản, nhóm của Kpă Duyêt còn nảy sinh ý định hiếp dâm chị Mai. Thấy vậy, chồng chị Mai lên tiếng van xin thì chúng đã đánh anh bằng báng súng, lấy băng keo dán miệng người chồng. Sau đó, Duyêt, Lơm và Lập thay nhau hãm hiếp người vợ trước sự chứng kiến của người chồng.

Quá đau đớn, người chồng gồng mình để thoát ra nhưng không được. Nước mắt anh chảy dài căm phẫn những tên cướp đã tấn công gia đình anh. Sau khi thõa mãn dục vọng, băng cướp đã trói chị Mai vào giường rồi cuỗm luôn chiếc xe máy của gia đình chị dựng ở góc nhà.

Quá trình điều tra, ngày 20/6/2014, nhóm cướp này đã bị Công an thị xã Aunpa bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai ra 7 vụ cướp liên tiếp khác trước đó. Trong đó, Kpă Duyêt chính là đối tượng cầm đầu.

Tại phiên tòa, căn cứ vào hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt Kpă Duyêt 28 năm tù giam, Lê Đức Lập 18 năm tù, Kpă Jêm 7 năm tù, Ksor Du Let 5 năm tù, Trần Công Hổ, Nay Lơm 22 năm 6 tháng tù, Nay Tùng và Rah Lan Xi cùng mức án là 7 năm tù, Siu Dơm 24 tháng tù và Nheh 9 năm tù về các tội Cướp của, Hiếp dâm, Sử dụng vũ khí trái phép, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Không tố giác tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.
 
>> Ngủ nhờ, 3 "ác quỷ" thay nhau hiếp dâm thiếu nữ thiểu năng trí tuệ
 
Theo Bảo An (Doanhnghiepvn.vn)