Pháp luật

Chém nhau loạn xạ, 4 thanh niên chết và bị thương

Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) chiều nay cho biết, đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Trước đó, vào ngày 4/2, trên quốc lộ 45 (đoạn qua phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm côn đồ hàng chục người do Dương Thế Anh (SN 1987, ngụ phố Kiểu) và Mai Văn Văn Hưng cầm đầu. 

Chém nhau loạn xạ, 4 thanh niên chết và bị thương
Thế Anh bị chém chết tại nhà mẹ đẻ

Nguyên nhân ban đầu được xác định, Hưng và Thế Anh có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 11h ngày 4/2, Hưng gọi khoảng 10 thanh niên khác mang theo hung khí gồm dao kiếm, gậy… đến nhà mẹ đẻ của Thế Anh là bà Trịnh Thị Luân (ngụ phố Kiểu) tìm Thế Anh để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Thế Anh không có nhà. Sau khi nhận được tin, Thế Anh kéo theo một nhóm người mang theo hung khí về nhà. Vừa chạm mặt, 2 nhóm lao vào chém nhau loạn xạ.

Hậu quả, Dương Thế Anh, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Tuấn Anh, Lê Thế Chiến và bà Trịnh Thị Luân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đến 9h ngày 5/2, Thế Anh tử vong do bị thương nặng.

Hiện Công an Yên Định đang vận động Mai Văn Hưng (SN 1983, ngụ thôn 2, xã Yên Phong, huyện Yên Định) ra đầu thú để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi khác.

Theo Lê Dương (VietNamNet)