Pháp luật

Người phụ nữ U60 chém hàng xóm trọng thương rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, bà Lan chém người phụ nữ hàng xóm sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 11/1, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ chém người gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Tam Phước.

Người phụ nữ U60 chém hàng xóm trọng thương rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử
Bà Nguyệt được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Đ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/1, bà Phạm Thị Nguyệt (53 tuổi, trú xã Tam Phước) đạp xe ra chợ mua thuốc diệt cỏ. Khi đi ngang nhà bà Phạm Thị Lan (58 tuổi, trú cùng xã), bà Nguyệt bị bà Lan từ trong nhà chạy ra giật tóc, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Bà Lan sau đó dùng dao chém liên tiếp vào người bà Nguyệt, mặc kệ nạn nhân van nài. Do bị đa chấn thương ở đầu, tay và chân nên bà Nguyệt được người dân gọi xe đưa đến bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Riêng bà Lan sau khi gây án đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, bà Nguyệt cho hay nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do tranh chấp đất giữa 2 gia đình.

Người phụ nữ U60 chém hàng xóm trọng thương rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử - 1
Xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Đắc Đức (Tri Thức Trực Tuyến)