Pháp luật

Chém đồng nghiệp vì chuyện trả tiền xe taxi

Sau việc trả tiền taxi, 2 thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, Kiên đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu đồng nghiệp.

Ngày 26/12, TAND Hà Nội đưa bị cáo Lê Chí Kiên (31 tuổi, quê Phú Thọ) ra xét xử về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Mạnh Trường - đồng nghiệp của Kiên.

Theo cáo buộc, tối 13/3, Kiên và các đồng nghiệp ăn tối tại nhà chủ. Ăn xong, họ rủ nhau đi hát karaoke đến rạng sáng hôm sau thì ra về. Do bị say rượu, Kiên và anh Trường bắt taxi về chỗ ở.

Khi được tài xế báo cước 8.000 đồng, Kiên nói với Trường: “Trả 20.000 đồng thôi”. Ngay sau đó Trường đáp: “Không phải dạy khôn”.

Chém đồng nghiệp vì chuyện trả tiền xe taxi
Bị cáo Kiên tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Sau vụ việc, 2 thanh niên trên lời qua tiếng lại rồi xảy ra ẩu đả. Kiên đã dùng dao ở cạnh bàn ăn chém liên tiếp vào đầu anh Trường.

Gây án xong, Kiên bỏ trốn, sau đó ra cơ quan công an đầu thú. Còn Trường do được cấp cứu nên thoát chết, bị tổn hại 40% sức khỏe.

Tại tòa, Kiên thừa nhận hành vi như cáo buộc truy tố. HĐXX cho biết bị hại cũng là người có lỗi. Tòa tuyên bị cáo Kiên 9 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Theo Vân Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)