Pháp luật

Chặt mắt xích đường dây đưa ma tuý đá và thuốc lắc vào các quán bar, vũ trường

Điệp và Minh khai nhận thường xuyên đặt mua ma tuý từ một số đối tượng ở Hải Phòng về bán cho con nghiện và dân chơi ở các quán bar, vũ trường.

Điệp và Minh khai nhận thường xuyên đặt mua ma tuý từ một số đối tượng ở Hải Phòng về bán cho con nghiện và dân chơi ở các quán bar, vũ trường.
Kết quả hình ảnh cho ma túy
Ảnh minh họa

Bước đầu điều tra xác định, các đối tượng trên nằm trong đường dây đưa ma tuý dạng đá và thuốc lắc từ Hải Phòng vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dõi, đến 8h30 sáng 4-11, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà bắt giữ Điệp. Kiểm tra nơi ở của đối tượng này, cơ quan Công an phát hiện 20g ma túy đá chia thành 8 gói được Điệp giấu tinh vi nhiều nơi trong nhà, cùng một số dụng cụ để phân chia và sử dụng ma tuý đá và 10 triệu đồng là số tiền mà đối tượng thu được từ việc bán ma tuý cho con nghiện.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Minh tại bãi biển Phạm Văn Đồng (phường Phước Mỹ), thu giữ 2 gói ma tuý đá và 12 viên thuốc lắc. Tại cơ quan Công an, Điệp và Minh khai nhận thường xuyên đặt mua ma tuý từ một số đối tượng ở Hải Phòng về bán cho con nghiện và dân chơi ở các quán bar, vũ trường.

Sáng 7-11, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà đã trao giấy khen và tặng thưởng Công an quận Sơn Trà, cùng cán bộ chiến sỹ CSĐT tội phạm về ma túy về thành tích trên.

Theo Thân Lai (CAND Online)