Pháp luật

Chân dung người bố gí súng vào đầu con trốn công an, cướp taxi

Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an Doan đã gí súng vào đầu con. Khi vào giữa trung tâm thành phố đối tượng bất ngờ thả con ra rồi lao vào cướp một chiếc taxi bỏ chạy.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an Doan đã gí súng vào đầu con. Khi vào giữa trung tâm thành phố đối tượng bất ngờ thả con ra rồi lao vào cướp một chiếc taxi bỏ chạy.
Clip: Bố một tay kẹp cổ con trai, một tay cầm súng đi trên đường Hùng Vương
Theo đó, vào thời điểm trên tại TP. Lạng Sơn, người dân bàng hoàng phát hiện nam thanh niên một tay ôm chặt bé trai khoảng 10 tuổi, tay kia cầm súng đi dọc đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

Theo chứng kiến của người dân nơi đây, đối tượng kéo cháu nhỏ đi dọc đường Hùng Vương, tay liên tục giơ súng dọa người dân xung quanh.

Trước sự manh động và liều lĩnh của đối tượng, người dân không ai dám vào can ngăn. Đến khoảng gần 7h tối cùng ngày, khi nam thanh niên di chuyển đến cuối đường Hùng Vương thì bất ngờ buông cháu bé. Tuy nhiên đối tượng liền khống chế ngay một tài xế taxi đang đậu ven đường để cướp xe.

Sau khi khống chế được lái xe, đối tượng bắt tài xế ra ngồi phía sau để mình tự lái. Lợi dụng đối tượng không chú ý, tài xế taxi đã mở cửa sau trốn thoát ra ngoài.

Sự việc lúc này cũng được thông báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt và truy bắt đối tượng.

Hiện nam thanh niên liều lĩnh đã được giao cho phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ để điều tra.

Chân dung người bố gí súng vào đầu con trốn công an, cướp taxi - Ảnh 1

Đối tượng cầm súng bắt con theo để tránh bị bắt giữ.

Trao đổi với PV sáng ngày 19/7, Trung tá Hoàng Văn Thiết, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn cho biết: Đối tượng tên là Vi Văn Doan (SN 1980, ở khu Thác Mạ, đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian gần đây Doan có dấu hiệu lừa đảo như mượn xe máy của người khác rồi mang đi cầm đồ. Vào thời điểm gây án, cơ quan công an đã đến nhà làm việc nhưng Doan không ở nhà. Nhận được tin người nhà báo có công an đến tìm, Doan hoảng sợ nên đã dùng một khẩu súng ngắn (dạng súng bắn đạn bi – PV) khống chế con trai của mình bỏ chạy trên đường Hùng Vương.

Khi thấy không thể ôm con đi mãi, đối tượng đã dùng súng uy hiếp lái xe taxi rồi tự lái chạy được một quãng đường ngắn thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Trung tá Thiết cho biết: "Hiện đối tượng và tang vật vụ án đã được chuyển lên công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật".

Theo Xuân Nguyễn (Nguoiduatin.vn)