Pháp luật

Chân dung hai thanh niên đánh gãy răng, ép bà lão 64 tuổi xuống ruộng xâm hại tình dục

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hoà, ở địa phương, hai đối tượng C. và Y. - trước đó có hành vi xâm hại tình dục cụ bà 64 tuổi là người chưa tiền án, tiền sự, ở nhà làm ruộng.

Ngày 26/6, cơ quan Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Văn C. (26 tuổi) và Nguyễn Văn Y. (20 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục cụ bà Thân Thị T. (64 tuổi) ở ruộng lúa xã Quảng Thịnh.

Theo lãnh đạo xã Quảng Thịnh, vào khoảng 21 giờ tối 16/6, sau buổi tập dưỡng sinh cùng mọi người ở nhà văn hóa, bà T. điều khiển xe đạp về nhà. Khi đi qua khu vực ruộng lúa vắng người, bà T. bị Nguyễn Văn C. và Nguyễn Văn Y. áp sát, kéo xuống bờ ruộng và có hành vi xâm hại tình dục nạn nhân.

Chân dung hai thanh niên đánh gãy răng, ép bà lão 64 tuổi xuống ruộng xâm hại tình dục
Ảnh minh hoạ.

Khi thấy bà T. kêu cứu và chống lại, 2 thanh niên này đã hành hung khiến nạn nhân gãy một chiếc răng và bầm tím vùng mặt. Vụ việc xảy ra chỉ cách nhà bà T. khoảng 100 m. Chồng nạn nhân đã báo sự việc lên Công an xã ngay sau đó.

Một lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang cho biết, 2 nam thanh niên kể trên đang bị tạm giữ tại Công an huyện Lạng Giang để làm rõ. Hiện Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định của nạn nhân. Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy và uống bia, khi thấy nạn nhân, đã nảy sinh ý đồ hãm hiếp cụ bà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoà cho biết, ở địa phương hai thanh niên trên trước làm nghề và hiện đang làm ruộng ở nhà. Hai người này cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa lập gia đình.

“Trong hai gia đình thì nhà Y. có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo, khi nghe tin cả xã rất bất ngờ”, ông Tuấn thông tin.

Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)