Pháp luật

Chấn động phố núi: Truy bắt giang hồ vác súng đến nhà giết gia chủ

Sau tiếng súng chát chúa là tiếng la hét kêu cứu của người thân của phát ra từ nhà ông N. V. T, khi lực lực lượng chức năng có mặt nạn nhân được phát hiện nằm đang trên vũng máu.

Sau tiếng súng chát chúa là tiếng la hét kêu cứu của người thân của phát ra từ nhà ông N. V. T, khi lực lực lượng chức năng có mặt nạn nhân được phát hiện nằm đang trên vũng máu.

Theo đó, khoảng 14h ngày 16/7, tại gia đình anh N. V. T, tại khối 12, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra vụ nổ sung gây chấn động phố núi.

Nạn nhân được xác định là anh N. V. T, trú tại địa chỉ nói trên.

Chấn động phố núi: Truy bắt giang hồ vác súng đến nhà giết gia chủ - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo một số người dân địa phương, sau khi nghe tiếng súng nổ là tiếng la hét hoảng loạn kêu cứu phát ra tại căn nhà của ông N. V. T, có địa chỉ tại khối 12, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) nên họ đã trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, nguyên nhân của vụ xả súng là do trước đó hai bên đã có mâu thuần với nhau trong khi hát Karaoke tại một quán trên địa bàn huyên.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được phát hiện nằm trên vũng máu và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn phối hợp với Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kịp thời có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành điều tra.

Hiện, nguyên nhân vụ việc và đối tượng gây án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)