Pháp luật

Cậu bé 16 tuổi bị sát hại, vứt xác dưới mương

Ba trai làng không thừa nhận cáo buộc đã cầm dây, tuýp sắt đánh chết thiếu niên 16 tuổi, vứt xác phi tang.

Ba trai làng không thừa nhận cáo buộc đã cầm dây, tuýp sắt đánh chết thiếu niên 16 tuổi, vứt xác phi tang.
 

Tuân, Hậu và Chung hầu tòa vì bị cáo buộc giết người.

Ngày 28/6, TAND Hải Phòng mở lại phiên sơ phẩm xét xử vụ án giết người đẩy xuống mương phi tang xảy ra tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với ba bị cáo gồm: Bùi Anh Tuân (21 tuổi), Phạm Đăng Hậu (26 tuổi) và Lương Xuân Chung (24 tuổi).

Hơn một năm trước, TAND Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu nhưng do cả 3 bị cáo bất ngờ kêu oan, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm nên phiên xử bị hoãn, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Bị cáo Tuân khẳng định không liên quan vụ án này bởi bản thân nghiện ma túy, mỗi buổi đều bị bố mẹ xích chân ở song sắt đến sáng mới mở. Còn luật sư của Hậu cho rằng trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, một số đồng nghiệp thấy Hậu có mặt ở công ty, ăn mì tối, nghe nhạc, rửa xe đầu kéo… Hơn nữa các cơ quan tố tụng chỉ dựa vào lời khai một phía của nhân chứng Nguyễn Văn Tuyển để kết tội cả 3 bị cáo là chưa đủ căn cứ.

Sau 18 tháng điều tra, cơ quan tố tụng giữ nguyên cáo trạng truy tố với 3 bị cáo. Gần 30 người được cho là nhân chứng đứng về phía các bị cáo đã được tòa triệu tập. Khoảng 60 công an được huy động giữ an ninh trật tự. Mọi người đến dự đều được kiểm soát chặt chẽ.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày, từ 28/6 đến 1/7.

cau-be-16-tuoi-bi-sat-hai-vut-xac-duoi-muong-1

Khoảng 60 công an được huy động bảo vệ phiên tòa.

Theo cáo trạng, 18h ngày 26/4/2013, tại sân bóng đá của thôn Đông Am, xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) Bùi Anh Tuân gặp Lương Xuân Chung bàn chuyện đi trộm chó lúc nửa đêm. 24h hôm đó, bộ đôi mang theo một tuýp sắt thì gặp Phạm Đăng Hậu đi xe máy về làng.

Tất cả sau đó lên xe của Hậu để sang xã bên tìm chó. Tới khu vực gần trụ sở UBND xã Cao Minh, ba người nhận ra anh Nguyễn Văn Tuyển đang đạp xe chở Nguyễn Văn Tâm (16 tuổi) đi ngược chiều. Do có mâu thuẫn từ trước với Tâm và Tuyển, Tuân chặn đầu xe, gây sự rồi cả nhóm lao vào đánh tới tấp. Tâm bị Chung dùng tuýp sắt vụt; còn Tuân dùng dây kéo máy bơm nước mang theo siết chặt vào cổ... Khi Tâm tắt thở, cả bọn đẩy xuống mương nước vệ đường phi tang.

Gây án xong, Hậu chở Chung và Tuân về nhà, còn mình phóng đi xe máy trở lại công ty TNHH làm việc.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện Tâm chết ở mương nước nên báo cơ quan công an. Theo giám định pháp y, Tâm bị chấn thương vùng đầu gây chấn thương sọ não, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong do ngạt nước…

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)