Pháp luật

Nghi phạm giết 2 vợ chồng dùng ngón chân siết cò súng tự sát

Video: Hiện trường 3 người tử vong sau tiếng nổ súng kinh hoàng ở Điện Biên

Phạm Đức Sỏi - nghi phạm bắn chết 2 vợ chồng ở Điện Biên rồi tự sát - là đối tượng có 4 tiền án hình sự về ma túy.

9h sáng nay (16.8), Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 15.8 tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ.
Chủ trì cuộc họp báo có Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Đức Vượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên...

Buổi họp báo kết thúc. Đây mới là những thông tin điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và thông tin đến báo chí sau. 

Nghi phạm giết 2 vợ chồng dùng ngón chân siết cò súng tự sát
Thư tuyệt mệnh của Phạm Đức Sỏi. Nguồn: CAND
Nghi phạm giết 2 vợ chồng dùng ngón chân siết cò súng tự sát - 1
Nghi phạm (ảnh nhỏ) và hiện trường gây án.

Nghi phạm dùng chân siết cò súng để tự sát

10h15: Theo công an: Sau khi nghi phạm Phạm Đức Sỏi bắn 2 vợ chồng anh Vụ, đã ngồi lên giường, dí súng vào cằm, dùng ngón chân siết cò súng. Vì thế khi cơ quan công an đến hiện trường, Phạm Đức Sỏi đang nằm trên giường trong tình trạng bị thương nặng. Sỏi đã chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Trước câu hỏi của các phóng viên về việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng thế nào, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, công an đang phối hợp với lực lượng quân đội để điều tra nguồn gốc khẩu súng CKC mà đối tượng sử dụng gây án.

Nghi phạm gây án một mình

10h01: Qua các dấu vết tại hiện trường và trích xuất camera an ninh, lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khẳng định Phạm Đức Sỏi gây án một mình.

Theo công an, Phạm Đức Sỏi kết hôn năm 1985, có 2 con trai, con lớn 29 tuổi, con nhỏ 20 tuổi. Năm 2016, vợ chồng đối tượng ly hôn, Sỏi sống một mình, nghiện ma túy.

Trước câu hỏi của các phóng viên về việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng thế nào, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết công an đang phối hợp với lực lượng quân đội để điều tra nguồn gốc khẩu súng CKC mà đối tượng sử dụng gây án.

Nghi phạm giết 2 vợ chồng dùng ngón chân siết cò súng tự sát - 2
Chân dung Phạm Đức Sỏi. Nguồn: CAND

Bức thư tuyệt mệnh của nghi phạm viết gì?

9h45: Trước câu hỏi có ai biết lá thư tuyệt mệnh hay không? Thiếu tướng Sùng A Hồng trả lời, con trai đối tượng Phạm Đức Sỏi là Phạm Trọng Ng, sinh năm 1998, là người biết trước lá thư tuyệt mệnh. Lá thư tuyệt mệnh được cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của vợ cũ Phạm Đức Sỏi. Còn việc có ai biết trước lá thư hay không thì Cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Trước câu hỏi, việc vợ chồng anh Vụ, chị Lý biết trước sự việc sao không báo cơ quan chức năng, Thiếu tướng Sùng A Hồng trả lời, sự việc này chưa đủ căn cứ, cơ quan điều tra đang điều tra xem có hay không việc đó.

9h30: Đề cập đến bức thư tuyệt mệnh của Phạm Đức Sỏi, Thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định có bức thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư là việc Sỏi có cho vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Vụ vay một số tiền lớn, nhưng nhiều lần Sỏi đòi mà ông Vụ không trả. Hiện Phạm Đức Sỏi đang rất cần tiền để đưa con trai đi Hà Nội chữa bệnh. Bức thư tuyệt mệnh của Phạm Đức Sỏi cũng nói rõ quá trình chuẩn bị, lên kế hoạch sát hại ông Nguyễn Tuấn Vụ và vợ.

Kết quả điều tra vụ án

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - thông báo nhanh kết quả điều tra vụ án. Ban Giám đốc Công an Điện Biên giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp điều tra, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đối tượng gây án.

Nghi phạm giết 2 vợ chồng dùng ngón chân siết cò súng tự sát - 3
Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh - thông tin đến phóng viên báo chí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định danh tính 3 người tử vong trong vụ xả súng gồm: Ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Lương thực Điện Biên), bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969, vợ ông Vụ); Phạm Đức Sỏi (sinh năm 1964, trú tổ dân phố 6 phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ).

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện 1 khẩu súng CKC, trong súng có 2 viên đạn.

Qua khám nghiệm tử thi, ông Nguyễn Tuấn Vụ có 2 vết thương tại vùng đầu, bà Nguyễn Thị Lý có một vết thương vùng đầu, Phạm Đức Sỏi có một vết thương vùng đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đối tượng gây án chính là Phạm Đức Sỏi.

Khoảng 6h35 ngày 15.8, đối tượng Phạm Đức Sỏi cầm súng đến nhà ông Vụ, bắn bà Lý ngay tại cửa nhà, sau đó vào trong nhà bắn 2 phát vào đầu ông Vụ.

Về nhân thân, Phạm Đức Sỏi là đối tượng có 4 tiền án hình sự về ma túy.

Khám xét chỗ ở của Phạm Đức Sỏi, Cơ quan Điều tra bước đầu khẳng định, giữa Phạm Đức Sỏi và vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Tháng 12.2017, Phạm Đức Sỏi bán căn nhà tại phường Noong Bua với giá hơn 3,6 tỷ đồng. Sau đó, Phạm Đức Sỏi cho vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ vay một khoản tiền. Nhiều lần Phạm Đức Sỏi đến nhà ông Vụ đòi tiền nhưng ông Vụ không trả. Phạm Đức Sỏi nghi ngờ ông Vụ tẩu tán tài sản nên đã đến nhà ra tay sát hại vợ chồng ông Vụ.

Về khẩu súng CKC, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiến hành điều tra xem Phạm Đức Sỏi lấy súng ở đâu để gây án.

Nhóm Phóng viên (Dân Việt)