Pháp luật

Cấp cứu vì trúng đạn sau khi chống đối CSGT

Tổ công tác đã rút súng bắn chỉ thiên, tuy nhiên hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm vẫn tiếp tục chống trả, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải bắn tiếp 2 phát súng.

Tổ công tác đã rút súng bắn chỉ thiên, tuy nhiên hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm vẫn tiếp tục chống trả, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải bắn tiếp 2 phát súng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 26/6, một tổ công tác của Đội CSGT phối hợp cùng CSCĐ công an quận 8, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Tổ công tác gồm anh Trần Mộng Long, Trần Thiện Đức và Vũ Hữu Khương.

Ảnh minh họa

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ CSGT - CSCĐ này phát hiện hai thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên hai thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên tổ CSGT - CSCĐ đuổi theo.

Khi bỏ chạy đến trước nhà số 821/57 Bình Đông, phường 14, quận 8, thì hai thanh niên dừng xe, thanh niên ngồi sau cầm miếng kính chống đối tổ công tác, khiến anh Trần Mộng Long bị thương.

Do đó tổ công tác đã rút súng bắn chỉ thiên 3 phát, tuy nhiên hai thanh niên vẫn tiếp tục chống trả, buộc tổ công tác phải bắn tiếp 2 phát súng. Lần này đạn bắn trúng vào vai và chân thanh niên cầm lái là Trương Ngọc Sang (30 tuổi, ngụ quận 8). Ngay sau khi trúng đạn, Sang đã được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Công an quận 8 đang điều tra làm rõ vụ việc này.
 
>> Một công an bị sát hại trước bệnh viện Chợ Rẫy

Theo T.Khuê (Pháp Luật TPHCM)