Pháp luật

Cảnh sát phá đường dây cá độ 7.600 tỷ ra sao

Sau 6 tháng theo dõi ông trùm, cảnh sát xác định người đàn ông có tiền án về tội Cố ý gây thương tích thường ngồi trên chiếc Mercedes S500, có hai đàn em hộ tống.

Sau 6 tháng theo dõi ông trùm, cảnh sát xác định người đàn ông có tiền án về tội Cố ý gây thương tích thường ngồi trên chiếc Mercedes S500, có hai đàn em hộ tống.

6 tháng theo dấu ông trùm

Biểu hiện vi phạm pháp luật của trùm cá độ được cảnh sát phát hiện đầu năm 2016. Từ những thông tin ban đầu, C50 phối hợp với Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương bí mật giám sát, thu thập chứng cứ.

Canh sat pha duong day ca do 7.600 ty ra sao hinh anh 1
Nhóm người bị bắt giữ khi cảnh sát phá đường dây cá độ "khủng". Ảnh: P.T.

Bằng kỹ thuật nghiệp vụ, trinh sát xác định người cầm đầu tổ chức cá độ qua mạng là Bùi Khắc Hiền – cư dân sống tại một tòa chung cư hạng sang ở Thanh Xuân, Hà Nội. Tháng ngày đeo bám trùm cá độ, ban chuyên án thấy Hiền ít xuất hiện tại chốn đông người. Mỗi khi đến các điểm ăn chơi hạng sang, người đàn ông có tiền án về tội Cố ý gây thương tích ngồi trên chiếc Mercedes S500 và có hai đàn em hộ tống.

Đưa máy móc hiện đại vào phá án, cảnh sát mạng xác định Hiền quản lý nhiều trang cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài. Hệ thống này cho phép giao dịch tiếng Việt để người chơi trong nước có thể đặt lệnh.

Giúp sức cho trùm cá độ có Nguyễn Thuỷ Hưng (42 tuổi) và Dương Hồng Hà (23 tuổi). Ăn ở tại nhà Hiền, Hưng có nhiệm vụ cùng với vợ ông trùm đi thanh toán tiền thắng thua, còn Hà làm đảm nhận việc liên hệ với đại lý cấp trên và chia mạng bán cho các chân rết cấp dưới.

Từ các trang mạng tổng, nhóm cá độ chia nhỏ để bán cho các đại lý nhận độ ở Hải Phòng, Hải Dương... Đường dây này thống nhất tiền mặt được quy đổi thành điểm số theo mức từ 20.000 đồng  đến 100.000 đồng/1 điểm. Kết thúc trận đấu, hai bên sẽ thanh toán tiền thắng thua.

Phá án bằng thiết bị hiện đại nhất

Xác định đường dây cá độ do Hiền cầm đầu có hàng trăm đại lý cấp dưới cùng hàng nghìn tài khoản đánh bạc nên việc bắt giữ được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo yếu tố nghiệp vụ, không để nghi phạm chủ chốt bỏ trốn.

Ngày Euro 2016 khai mạc (10/6), đại tá Thắng cùng tổ công tác C50 về Hải Phòng bàn bạc kế hoạch phá án. Trong số các thiết bị kỹ thuật được cảnh sát mạng mang theo có hệ thống máy móc phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử hiện đại nhất.

Canh sat pha duong day ca do 7.600 ty ra sao hinh anh 2
Cảnh sát khám xét một địa điểm liên quan. Ảnh: P.T.

Sau một ngày theo dõi hệ thống, ban chuyên án huy động 4 tổ công tác lên đường bắt, khám xét nhóm nghi phạm chủ chốt. Trung tá Trần Thanh Hà - Phó trưởng phòng 6 của C50 phụ trách mũi giám sát, bắt Bùi Khắc Hiền tại Hà Nội.

Mũi thứ 2 đi Thanh Hoá bắt Phạm Văn Thái và Nguyễn Văn Thịnh (cùng ở Hải Dương), lúc này đang cùng gia đình đi du lịch ở Sầm Sơn. Hai mũi còn lại ém quân tại Hải Dương và Hải Phòng chờ lệnh đồng loạt đột kích các điểm theo kế hoạch.

7h hôm 12/6, tổ công tác tại Hà Nội ập vào căn hộ chung cư bắt Bùi Khắc Hiền, Nguyễn Thuỷ Hưng, Dương Hồng Hà và triệu tập vợ trùm cá độ (đang mang thai) về trụ sở.

Cùng thời điểm, tại Hải Dương, cảnh sát khám xét đồng loạt 7 địa điểm, bắt giữ 8 người trong đường dây. Còn tại Thanh Hóa và Hải Phòng, ban chuyên án cũng bắt, khám xét 11 người liên quan. Trong ngày phá án, cơ quan công an thu giữ 200 triệu đồng, 1 ôtô Mercedes và nhiều thiết bị dùng để tổ chức đánh bạc.

Theo số liệu từ hệ thống cá độ do Hiền điều hành, trong một năm qua, đường dây này đã tổ chức cho hàng chục nghìn lượt người chơi cá cược bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch lên tới 7.600 tỷ đồng.

Ngày 16/6, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an Hải Phòng, Hải Dương về thành tích phá đường dây cá độ lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Bá Chiêm (Zing.vn)