Pháp luật

Cảnh sát nhờ cô gái đi đường kiểm tra áo ngực nữ nghi phạm

Thấy người phụ nữ mang theo cân tiểu ly và cóng thủy tinh, cảnh sát nhờ cô gái đi đường kiểm tra áo ngực nữ nghi phạm, phát hiện ma túy đá.

Thấy người phụ nữ mang theo cân tiểu ly và cóng thủy tinh, cảnh sát nhờ cô gái đi đường kiểm tra áo ngực nữ nghi phạm, phát hiện ma túy đá.

Làm việc với cảnh sát, người phụ nữ khóc, lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Người này liên tục đổ mồ hôi và than đang bị chồng đuổi đánh nên nhờ bạn chở đi trốn.

Canh sat nho co gai di duong kiem tra ao nguc nu nghi pham hinh anh 1
Nữ nghi phạm 42 tuổi bị giữ lại để làm rõ hành vi tàng trữ ma túy. Ảnh: Hoàng Lam.

Thiếu tá Trịnh Tiến Thành (tổ trưởng Y12) cho biết người phụ nữ có biểu hiện phê ma túy. Nghi người này giấu hàng cấm trong nội y, lực lượng làm nhiệm vụ nhờ một cô gái đi đường kiểm tra.

Trong áo ngực nữ của chị ta, nhân chứng lấy được hộp nhựa đựng 2 túi nylon chứa tinh thể.

Tại Công an phường Mai Dịch, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Theo Hương, đồ trong áo ngực của chị ta là ma túy đá.

Canh sat nho co gai di duong kiem tra ao nguc nu nghi pham hinh anh 2
Hai gói ma túy đá trong áo ngực của Hương. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo chỉ huy công an phường Mai Dịch, 2 hôm trước cảnh sát từng đưa Hương cùng một người đàn ông về trụ sở để làm rõ hành vi tàng trữ ma túy nhưng sau đó chị ta được tại ngoại do cán bộ làm nhiệm vụ chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng đang ghi lời khai nữ nghi phạm để xác minh nguồn gốc số ma túy trong áo ngực. Người đi cùng Hương được xác định không liên quan đến vụ việc.

Theo Hoàng Lam (Zing.vn)