Pháp luật

Cảnh sát đặc nhiệm bao vây kho vũ khí của giới giang hồ ở Sài Gòn

Khoảng 3.000 đao kiếm, súng bắn bi, súng điện... cung cấp cho giới giang hồ dịp cuối năm bị phát hiện tại vùng ven Sài Gòn.

Cảnh sát đặc nhiệm bao vây kho vũ khí của giới giang hồ ở Sài Gòn
Đao kiếm, mã tấu chuẩn bị đến tay các băng giang hồ. Ảnh: Nhật Vy.

Đội cảnh sát đặc nhiệm (PC45) Công an TP HCM phát hiện đường dây cung cấp vũ khí, hoạt động trên mạng xã hội, chuyên cung cấp cho giới giang hồ. Những cuộc giao dịch kiểu "chuyển tiền - giao hàng" diễn ra chóng vánh, thậm chí đôi bên không cần gặp mặt là nhiều mã tấu, đao kiếm... sắc lẹm đã đến tay người mua.

Sau thời gian dài theo dõi, đêm 5/1, trinh sát đặc nhiệm bao vây ngôi nhà ở ấp Tân Định (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) bắt Phạm Thành Long ( 34 tuổi) và vợ Vũ Thị Diệp (28 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng).

Tại đây, cảnh sát phát hiện kho vũ khí cực lớn gồm: hơn 2.500 đao kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại; hàng nghìn hộp chứa súng điện, roi điện, bình xịt hơi cay và hơn trăm súng bắn đạn bi sắt có độ sát thương cao.

Cảnh sát đặc nhiệm bao vây kho vũ khí của giới giang hồ ở Sài Gòn - 1
Súng điện, súng bắn bi sắt. Ảnh: Nhật Vy.

Vợ chồng Long khai lấy hàng của một người ở Lạng Sơn, tập kết về nhiều địa điểm tại quận Gò Vấp, Thủ Đức rồi chuyển về kho tại huyện Củ Chi. Từ đây, thông qua các mối quan hệ, họ rao bán trên mạng xã hội.

Do quen biết nhiều với giới giang hồ phía Bắc đang hoạt động tại Sài Gòn nên vợ chồng Long có khá nhiều khách hàng. Những cây đao sắc lẹm, sáng loáng hay súng điện chỉ có giá từ vài trăm nghìn đến hơn hai triệu đồng. Các băng nhóm chỉ cần chọn loại hung khí, chuyển tiền là Long thuê dịch vụ giao đến tận nơi. Có những giao dịch Long bán một lúc được cả trăm món.

Cận Tết, nhiều băng nhóm hoạt động xã hội đen đặt hàng dồn dập, vợ chồng Long chuẩn bị giao thì bị cảnh sát phát hiện.

Vợ chồng Long bị điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ, hung khí, vũ khí thô sơ.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)