Pháp luật

Cảnh sát chạy ghe, đột kích sòng bạc ven Sài Gòn

Trong 18 người bị bắt có 11 phụ nữ. Họ được cho là sát phạt nhiều triệu đồng mỗi ván bài cào.

Trong 18 người bị bắt có 11 phụ nữ. Họ được cho là sát phạt nhiều triệu đồng mỗi ván bài cào.

Ngày 28/5, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM, tạm giữ 18 người để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
 

Tham gia sát phạt đa số là phụ nữ. Ảnh: C.A


Trước đó, chiều 27/5, hàng chục trinh sát chia làm 2 mũi theo ghe trên sông và đường bộ, bất ngờ ập vào con hẻm nhỏ sát chân cầu Chợ Đệm (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), bắt quả tang hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức bài cào 3 lá.

Mọi người xô nhau chạy tán loạn. Gần 100 triệu đồng, 18 bộ bài tây, 4 xe máy, 13 điện thoại… cùng 18 người bị tạm giữ. Trong đó có 11 phụ nữ.

Cảnh sát xác định sòng bạc do Nguyễn Thị Chuông (51 tuổi) tổ chức 3 tháng nay. Hàng ngày hoạt động từ đầu giờ chiều đến rạng sáng hôm sau, mỗi ván ăn thua nhiều triệu đồng.

Sau 3 ván bài, Chuông thu tiền xâu của nhà cái 50.000-100.000 đồng. Đề phòng cảnh sát, bà này thuê hai người địa phương làm nhiệm vụ cảnh giới.
 
Theo An Nhơn (VnExpress.net)