Pháp luật

Thi thể thanh niên 17 tuổi bị cột chân vào khối bê tông dưới cảng biển

Khi thủy triều xuống, người đi biển phát hiện thi thể nam thanh niên nổi lên khu neo đậu tàu thuộc cảng cá Mỹ Tân (NInh Thuận), chân bị cột vào khối bê tông chìm dưới biển.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tối 24/10 cho biết đang trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Khải (17 tuổi, ngụ tại xã Thanh Hải, Ninh Hải).

Thi thể thanh niên 17 tuổi bị cột chân vào khối bê tông dưới cảng biển
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày 24/10, ngư dân phát hiện thi thể nam thanh niên nổi lên ở khu neo đậu tàu cảng cá Mỹ Tân (Thanh Hải, Ninh Hải).

Thi thể thanh niên 17 tuổi bị cột chân vào khối bê tông dưới cảng biển - 1
Cảng cá Mỹ Tân nơi phát hiện thi thể nam thanh niên bị cột vào bê tông dưới chìm biển. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong trạng thái chân bị cột vào một khối bê tông chìm dưới nước biển, thủy triều hạ mới nổi lên.

Công an tỉnh Ninh Thuận cùng cơ quan pháp y đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định danh tính nạn nhân.

Khải là ngư dân. Chiều ngày 22/10, thanh niên này ngồi nhậu với một nhóm bạn sau đó không thấy về nhà. Khi người nhà đi tìm thì được thông báo sự việc.

Thi thể thanh niên 17 tuổi bị cột chân vào khối bê tông dưới cảng biển - 2
Cảng cá Mỹ Tân, nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)