Pháp luật

Cảnh sát chặn đoàn đua 30 xe máy lạng lách trên phố

Đoàn đua có khoảng 30 xe máy chạy tốc 70-80 km/h, lạng lách qua nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội. Gặp cảnh sát, một số "quái xế" đã vứt xe bỏ chạy.


Phóng xe lạng lách qua nhiều tuyến phố trung tâm, nhóm đua xe trái phép bị cảnh sát chặn bắt khi đi qua nút giao Liễu Giai - Vạn Phúc.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội ngày 24/10 cho biết đơn vị đã khởi tố 7 bị can (tuổi 16-23) tham gia đua xe trái phép trái phép đêm 19, rạng sáng 20/10.

Cảnh sát chặn đoàn đua 30 xe máy lạng lách trên phố
Hai trong số 7 bị can trong vụ án. Ảnh: B.C.

Theo cơ quan chức năng, họ bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong số này có 2 thiếu nữ, là học sinh THPT.

Đêm 19, rạng sáng 20/10, các bị can tham gia đoàn đua gồm khoảng 30 xe máy chạy với tốc độ 70-80 km/h theo hướng Trần Khánh Dư - Lương Yên - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa. Suốt quãng đường di chuyển, nhóm đua xe trái phép bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng.

Khoảng 1h30, đoàn xe chạy từ Hào Nam qua Giang Văn Minh để sang Kim Mã. Đến nút giao Liễu Giai - Vạn Phúc, một số “quái xế” vứt xe bỏ chạy khi thấy cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động chốt chặn.

Sau khi bắt giữ 3 người liên quan, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của 4 người khác. Công an Hà Nội đang mở rộng vụ việc.

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)