Pháp luật

Cảnh sát băng rừng đột kích sới bạc chuyên mở về đêm

Công an băng rừng trong đêm tối đột kích sới bạc được canh phòng cẩn mật, tên cầm đầu đã nhanh chân trốn thoát.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) vừa triệt phá một sới bạc nằm sâu trong rừng thuộc địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, bắt giữ 5 đối tượng.

Theo  đó, sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của sới bạc, vào hồi 23h ngày 20.11, các trinh sát PC45 đã bất ngờ đột kích vào sới bạc nằm sâu trong rừng thông cách đường hơn 8 km thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo.

Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy. Do địa hình đồi núi hiểm trở, trời tối nên đa số con bạc đã chạy thoát.

Cảnh sát băng rừng đột kích sới bạc chuyên mở về đêm
5 đối tượng cùng tang vật đã bị bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ được 5 đối tượng gồm 2 nữ và 3 nam. Tang vật thu giữ gồm tiền, 1 bộ xóc đĩa cùng nhiều tang vật khác. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ 1 xe ô tô dùng để đưa đón các đối tượng tham gia đánh bạc.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, sới bạc này hoạt động từ tháng 8.2017 đến nay, số lượng con bạc lên đến hàng chục người ở nhiều tỉnh lân cận do đối tượng Trung Malai (trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đứng ra tổ chức. Trung đã trốn thoát khi công an ập vào.

Thời gian hoạt động chia làm 2 ca trong ngày vào buổi chiều và đêm. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm và hoạt động sâu trong các dãy núi thuộc huyện Tam Đảo và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sới bạc này tổ chức canh phòng cẩn mật với nhiều chốt canh gác bảo vệ từ xa, các chốt bảo vệ được trang bị bộ đàm chốt chặn các đường vào địa điểm đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Xuân Hòa (Dân Trí)