Pháp luật

Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng trong ôtô

Khi cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng ngắn kèm đạn trên ôtô, tài xế 37 tuổi lập tức bỏ chạy, để lại chiếc Mazda. Nghi can bị bắt giữ sau đó ít phút.

Rạng sáng 12/1, khi làm nhiệm vụ chống đua xe trên đường Yên Phụ (quận Ba Đình), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy ôtô Mazda chở 3 thanh niên có nhiều nghi vấn, đã ra hiệu dừng để kiểm tra.

Trung tá Đỗ Trọng Tuân (tổ trưởng Y9) cho biết quá trình khám xe, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô có chiếc túi vải đựng khẩu súng ngắn kèm ổ tiếp đạn có 8 viên.

Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng trong ôtô
Khẩu súng ngắn kèm đạn được phát hiện trên ôtô. Ảnh: Đ.K.

Lúc đó, người điều khiển xe bất ngờ bỏ chạy về phía cầu Long Biên. Sau ít phút truy đuổi, cảnh sát giữ và đưa anh ta về chốt.

Ngay trong đêm, lực lượng làm nhiệm vụ áp tải chiếc Mazda, 3 người trên xe và tang vật về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự. Sau nhiều giờ đấu tranh tại cơ quan điều tra, tài xế ôtô thừa nhận khẩu súng kèm đạn là của anh ta.

Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng trong ôtô - 1
Chiếc Mazda liên quan vụ án bị tạm giữ. Ảnh: Đ.K.

Người này khai tên Lê Trường Thành (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cảnh sát xác định 2 người còn lại không liên quan vụ án nên cho tại ngoại.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ nghi can 37 tuổi để truy nguồn gốc khẩu súng ngắn, làm rõ vụ án.

Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng trong ôtô - 2
Nơi cảnh sát phát hiện vụ việc (chấm đỏ) gần cầu Long Biên. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)