Pháp luật

Cán bộ thuế làm giả sổ đỏ, lừa người dân hơn 3 tỷ đồng

Ông Thiện làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi lừa bán bất động sản "ảo" cho người dân.

Chiều 18/4, Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Thiện (47 tuổi, cán bộ Chi cục Thuế TP Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ thuế làm giả sổ đỏ, lừa người dân hơn 3 tỷ đồng
Chi cục thuế TP Phan Rang - Tháp Chàm, nơi ông Thiện công tác. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo thông tin ban đầu, Thiện làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem đi lừa bán bất động sản "ảo" cho những người dân.

Cụ thể là đầu năm 2018, bị can đưa bà Thu (đã đổi tên, ngụ Ninh Thuận) đến khu dân cư K1 (phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm) chào bán và đưa cho đối tác những sổ đỏ giả.

Cán bộ thuế này sau đó lừa bán cho bà Thu 3 lô đất với giá 3,3 tỷ đồng. Khi mang sổ đi giao dịch với ngân hàng, nạn nhân mới phát hiện bị lừa và tố cáo Thiện ra cơ quan công an.

Công an Ninh Thuận đang mở rộng vụ án để làm rõ những người liên quan đến đường dây mua bán, làm giả sổ đỏ.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)