Pháp luật

Cán bộ Sở Giao thông Khánh Hòa lao thẳng ôtô vào 2 tên cướp giật

Nghe tiếng hô hoán của nữ du khách người Hàn Quốc khi bị cướp giật trên phố Nha Trang, ông Dũng lao thẳng ôtô vào 2 nghi phạm đang bỏ chạy khiến chúng ngã ra đường.

Khoảng 13h30 ngày 23/5, 3 nữ du khách người Hàn Quốc đi dạo phố đến ngã tư Đống Đa - Ngô Thời Nhiệm (phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thì bị 2 thanh niên đi trên xe máy áp sát giật mất chiếc điện thoại.

Cán bộ Sở Giao thông Khánh Hòa lao thẳng ôtô vào 2 tên cướp giật
Nghi phạm cướp giật được bàn giao cho công an. Ảnh: An Bình.

Nghe tiếng hô hoán, anh Nguyễn Đình Dũng, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa đang điều khiển ôtô 4 chỗ gần đó đã lao thẳng vào 2 nghi phạm, khiến chúng ngã văng ra đường.

2 nghi phạm cướp giật vùng dậy bỏ chạy thì bị người dân gần đó bắt được một tên giao công an. Nghi phạm còn lại chạy vào con hẻm gần đó thoát thân.

Sự việc khiến chiếc xe 4 chỗ của ông Dũng móp phần đầu. Khi phóng viên hỏi về hành động lao xe có thể gây nguy hiểm tính mạng cho nghi phạm cướp giật, ông Dũng cho rằng, nếu không hành động như vậy, những tên cướp này có thể sẽ tiếp tục hại người khác.

Cán bộ Sở Giao thông Khánh Hòa lao thẳng ôtô vào 2 tên cướp giật - 1
Đoạn giao nhau giữa Đống Đa và Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo An Bình (Tri  Thức Trực Tuyến)