Pháp luật

Cán bộ ngân hàng đi xe hơi tông chết bé 7 tuổi rồi trốn

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con và xe máy khiến nạn nhân nguy kịch, nhưng cán bộ ngân hàng lái xe bỏ trốn rồi quay lại xóa giấu vết. Hậu quả vụ tai nạn làm một cháu bé 7 tuổi tử vong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con và xe máy khiến nạn nhân nguy kịch, nhưng cán bộ ngân hàng lái xe bỏ trốn rồi quay lại xóa giấu vết. Hậu quả vụ tai nạn làm một cháu bé 7 tuổi tử vong.

Cán bộ ngân hàng đi xe hơi tông chết bé 7 tuổi rồi trốn - ảnh 1

Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh: ANTV

Trước đó, đêm 26-6, tại xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc), Hiếu (trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chạy xe ô tô gây tai nạn với xe máy do người đàn ông điều khiển chở vợ cùng ba con nhỏ. Sau cú tông mạnh, ba cha con trên xe máy bị thương nặng, xe máy và xe ô tô đều hư hỏng nặng.

Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hiếu lái xe chạy đến cất giấu xe ở khu vực nghĩa địa. Hậu quả vụ tai nạn cháu bé 7 tuổi tử vong.

Sau khi cất giấu xe, Hiếu quay lại hiện trường thhu dọn các mảnh vỡ của xe ô tô nhằm xóa dấu vết hiện trường vụ tai nạn. Ngày hôm sau, Hiếu đến Phòng giao dịch tại huyện Hưng Nguyên của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Nghệ An, làm việc bình thường. Sau đó, Hiếu mang chiếc xe ô tô đến gara để sửa chữa, xóa giấu vết tai nạn trên xe.

Cán bộ ngân hàng đi xe hơi tông chết bé 7 tuổi rồi trốn - ảnh 2

Chiếc xe của Hiếu bị hư hỏng khá nặng, Hiếu đưa đi sửa chữa xóa giấu vết tai nạn trên xe.

Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên đã nỗ lực điều tra, trích xuất nhiều camera để tìm ra Hiếu là kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn không đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Theo Đ.Lam (Pháp Luật TP HCM)