Pháp luật

Cán bộ chống buôn lậu bị ôtô nghi chở hàng cấm tông tử vong

Yêu cầu tài xế nghi chở hàng lậu ở Lạng Sơn dừng lại, cán bộ Cục thuế bị anh ta lái ôtô lao thẳng vào người, gây tử vong sau đó. Vài giờ sau, người cầm lái ra đầu thú.

Rạng sáng 22/12, cán bộ Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (Lạng Sơn) nhận tin báo xe tải gắn biển số tỉnh này nghi vấn chở hàng lậu, đang lưu thông hướng từ cửa khẩu Hữu Nghị về TP Lạng Sơn.

Cán bộ chống buôn lậu bị ôtô nghi chở hàng cấm tông tử vong
Ảnh minh họa.

Thấy ôtô xuất hiện, Đội kiểm soát số 2 hạ barie rồi yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Theo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, khi cán bộ của trạm đề nghị kiểm tra, người lái bất ngờ tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác.

Cú tông làm ông Đàm Văn Phú (50 tuổi, nhân viên Cục thuế) bất tỉnh và tử vong trên đường đến cơ sở y tế. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái phương tiện bỏ chạy hướng đi biên giới.

Chiều cùng ngày, sau hơn 10 giờ xảy ra vụ việc, người điểu khiển ôtô chở hàng cấm đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình diện. Anh này khai tên Nguyễn Duy Đỗ (quê Hưng Yên).

Công an sở tại đã tạm giữ người đàn ông 53 tuổi để ghi lời khai, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cán bộ chống buôn lậu bị ôtô nghi chở hàng cấm tông tử vong - 1
Trạm Dốc Quýt nằm trên trục đường từ cửa khẩu Hữu Nghị đi TP Lạng Sơn. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)